Nghệ An: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm thi đua số 5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Chiều 16/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm thi đua số 5 – Tỉnh đoàn Nghệ An năm 2022.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Theo báo cáo, năm 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên cụm thi đua số 5 tiếp tục có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả; thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, sinh hoạt chính trị, chào mừng các ngày truyền thống, các ngày lễ được duy trì thường xuyên, thu hút được đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo không khí thi đua, sôi nổi, đoàn kết trong đoàn viên, thanh niên, địa phương và đơn vị. Phong trào thanh niên tiếp tục được duy trì và đạt được những kết quả nổi bật, công tác xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng được chú trọng, nâng cao chất lượng đoàn viên, qua đó, góp phần thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế của các đơn vị và nguyên nhân để có phương hướng khắc phục, cải thiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chu Bá Long – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nêu cao tinh thần chủ động tham mưu cấp ủy, tham gia tích cực trong việc xây dựng Đảng của các đơn vị. Đồng chí nhận định, năm nay là một năm khó khăn, nhưng Đoàn đã tuyên truyền nâng cao nhận thức bản lĩnh tiên phong đi đầu đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xuất hiện nhiều hơn những tấm gương sáng. Đồng chí cũng đã có những chỉ đạo sát sao, phù hợp với tình hình trong thời gian tới.

Đồng chí Chu Bá Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Chu Bá Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Kết luận hội nghị, đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã tiếp thu những ý kiến góp ý và chia sẻ những định hướng cụ thể cho những hoạt động năm 2023.

Chương trình "Bữa cơm yêu thương". Ảnh: Đình Tuyên

Chương trình "Bữa cơm yêu thương". Ảnh: Đình Tuyên

Sáng cùng ngày, cụm thi đua đã tổ chức Chương trình “Bữa cơm yêu thương” cho các em thanh thiếu nhi tại Trung tâm Đào tạo - Dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An. Chương trình trao quà, thăm hỏi, động viên các giáo viên tại nhà trường nhân dịp 20/11 và tặng 170 suất cơm và phần quà với tổng trị giá 10 triệu đồng cho các em học sinh.

Tin mới