Nghệ An triển khai hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100

Nghệ An triển khai hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Nghệ An đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả chương trình cho vay vốn nhà ở xã hội.

hội an cư lạc nghiệp

Là cán bộ viên chức, tiền lương ít ỏi nên việc sở hữu ngôi nhà riêng là niềm ao ước của vợ chồng chị Lê Phi Yến ở khối 6, thị trấn Quán Hành. Mong ước có mái nhà để an cư lạc nghiệp của vợ chồng chị Yến đã thành hiện thực từ khi được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Chị Yến tâm sự: “Tôi là giáo viên còn chồng làm kỹ thuật, nguồn thu nhập tuy không cao nhưng cũng khá ổn định. Được ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 300 triệu đồng, cùng với số tiền tiết kiệm được, gia đình đã xây ngôi nhà mới rộng rãi. Việc giải ngân rất thuận lợi, không có gì khó khăn. Lãi suất của chương trình vay phù hợp với thu nhập của hai vợ chồng, hàng tháng cố gắng tích góp tiết kiệm để trả nợ cho ngân hàng. Và thời gian vay vốn cũng rất dài, nên chúng tôi cũng không bị áp lực trả nợ, yên tâm làm việc”.

Ngôi nhà của vợ chồng chị Lê Phi Yến ở khối 6, thị trấn Quán Hành được xây dựng từ vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội. Ảnh: Thu Huyền

Ngôi nhà của vợ chồng chị Lê Phi Yến ở khối 6, thị trấn Quán Hành được xây dựng từ vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội. Ảnh: Thu Huyền

Đối với vợ chồng chị Nguyễn Thị Hậu ở xóm Thọ Sơn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, ngày được về ở ngôi nhà mới, người thân, gia đình ai cũng mừng cho chị. 2 vợ chồng là công nhân ở khu công nghiệp VSIP và nuôi 2 đứa con đang tuổi đi học; thu nhập của 2 vợ chồng vừa đủ trang trải cho sinh hoạt hằng ngày, việc tích góp để xây căn nhà mới với chị thật khó khăn.

Thế rồi, niềm vui đã đến với vợ chồng chị Hậu khi tháng 8/2022, gia đình được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nghi Lộc cho vay 500 triệu đồng từ chương trình cho vay nhà ở xã hội. Cùng với khoản tiền tiết kiệm, chị đã xây được ngôi nhà khang trang. Chị Hậu cho biết: Khi được tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng, tôi thấy mình thật may mắn. Nhờ có nguồn vốn chính sách mà vợ chồng tôi xây được ngôi nhà như bây giờ.

Tính đến thời điểm này, huyện Nghi Lộc đã giải ngân hơn 6 tỷ đồng từ chương trình cho vay nhà ở xã hội, giúp cho 23 hộ gia đình được vay vốn ưu đãi để xây dựng nhà ở, giúp họ an cư lạc nghiệp, có động lực hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vốn vay theo Nghị định 100 giúp cho nhiều gia đình công chức, viên chức, người lao động có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để xây dựng nhà ở, an cư lạc nghiệp. Trong ảnh: Gia đình anh Cao Đức Nguyên ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu vay vốn Ngân hàng Chính sách, cùng với số tiền tích góp được xây dựng nhà ở khang trang. Ảnh: Thu Huyền
Vốn vay theo Nghị định 100 giúp cho nhiều gia đình công chức, viên chức, người lao động có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để xây dựng nhà ở, an cư lạc nghiệp. Trong ảnh: Gia đình anh Cao Đức Nguyên ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu vay vốn Ngân hàng Chính sách, cùng với số tiền tích góp được xây dựng nhà ở khang trang. Ảnh: Thu Huyền

Tại huyện Diễn Châu, thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về chính sách phát triển và quản lý Nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Diễn Châu chủ động tham mưu cho UBND Huyện, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chỉ đạo triển khai thực hiện. Qua đó chính sách cho vay nhà ở xã hội được triển khai kịp thời, đáp ứng được nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội, xây mới và sửa chữa nhà để ở của một số hộ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.

Năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Diễn Châu được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An phân giao chỉ tiêu kế hoạch 9 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Để kịp thời giải ngân nguồn vốn được phân bổ, hỗ trợ cho các đối tượng có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chương trình đến các cấp hội, lãnh đạo các địa phương, cán bộ Ban giảm nghèo các xã, thị trấn, trưởng các thôn, xóm và thành viên Ban quản lý các Tổ tiết kiệm và vay vốn để tuyên truyền, phổ biến đến các đối tượng thụ hưởng. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức Hội, Tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức rà soát, xác định nhu cầu, hướng dẫn thủ tục hồ sơ triển khai cho vay kịp thời.

Tính đến ngày 31/03/2023, tổng dư nợ cho vay chương trình nhà ở xã hội trên địa bàn huyện Diễn Châu đạt 16 tỷ đồng với 60 hộ gia đình vay vốn - được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu của tỉnh trong thực hiện chương trình. Chương trình cho vay nhà ở xã hội đã giúp cho các hộ có khó khăn về nhà ở được vay vốn để xây mới, sửa chữa nhà để ổn định chỗ ở, đảm bảo chất lượng cuộc sống.

Đáp ứng nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội

Thực tế cho thấy, nguồn vốn vay từ chương trình nhà ở xã hội rất thiết thực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Với lãi suất ưu đãi, nguồn vốn từ chương trình đã giúp nhiều gia đình chính sách, công chức, viên chức, người thu nhập thấp có điều kiện mua và xây dựng nhà ở ổn định, yên tâm làm việc. Theo kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo, Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng nguồn vốn cho vay, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn.

Hộ dân ở xã Nam Anh, huyện Nam Đàn vay vốn chương trình nhà ở xã hội xây dựng nhà ở. Ảnh: Thu Huyền
Hộ dân ở xã Nam Anh, huyện Nam Đàn vay vốn chương trình nhà ở xã hội xây dựng nhà ở. Ảnh: Thu Huyền

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Diễn Châu, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết: Chương trình cho vay nhà ở xã hội có ưu điểm thời gian cho vay dài, từ 15 đến 25 năm, lãi suất cho vay 4,8%/ năm, qua đó tạo điều kiện cho các hộ có thời gian trả nợ và trả lãi ngân hàng. Các hộ vay vốn đều chấp hành tốt việc trả nợ, trả lãi khi đến hạn, đồng thời nghiêm túc thực hiện tham gia tiền gửi tiết kiệm hàng tháng theo quy ước hoạt động của tổ Tiết kiệm và vay vốn. Chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo, không có hiện tượng chây ỳ, chậm trả lãi và gốc đến hạn.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP, trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền các cấp đẩy nhanh thực hiện cho vay thuê mua nhà ở xã hội, xây mới và sửa chữa công trình nhà ở đối với người có thu nhập thấp, giúp cho những hộ khó khăn về nhà ở có điều kiện đảm bảo đời sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh trên địa bàn huyện

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Diễn Châu
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳ Châu giải ngân cho hộ vay tại xã Châu Tiến. Ảnh: Thu Huyền
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳ Châu giải ngân cho hộ vay tại xã Châu Tiến. Ảnh: Thu Huyền

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, trong 5 tháng đầu năm 2023, chi nhánh đã giải ngân chương trình nhà ở xã hội cho 235 khách hàng, số tiền 86,5 tỷ đồng. Tổng dư nợ từ khi thực hiện Nghị quyết 11 đến nay đạt 207 tỷ đồng, với 523 lượt khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho biết: Để thực hiện hiệu quả chương trình cho vay vốn nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn bản, hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định, điều kiện để được vay vốn...

Trên cơ sở danh sách các đối tượng đăng ký, các đoàn thể phối hợp với UBND xã, phường tổ chức bình xét, cán bộ ngân hàng thẩm định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tập huấn, cập nhật những văn bản mới cho các tổ tiết kiệm vay vốn, hội, đoàn thể… để phát huy những cánh tay nối dài của Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc hướng dẫn người dân khi có nhu cầu vay vốn.

Tin mới