Nghệ sỹ múa Hoàng Yến đạt giải nhất cuộc thi Tài năng múa toàn quốc năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nghệ sỹ múa Hoàng Yến là con gái của NSND Hồng Lựu và NSƯT An Ninh, hiện giảng dạy tại Trường Đại học văn hóa nghệ thuật quân đội.

Cuộc thi "Tài năng Múa toàn quốc – 2023” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức. Cuộc thi quy tụ 61 diễn viên múa đến từ 24 đơn vị tham gia, được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ.

bna _ biểu diễn bài thứ 1.jpeg
Nghệ sỹ múa Hoàng Yến biểu diễn tiết mục Nam Phương tế mẫu, biên đạo Nguyễn Tấn Lộc. Ảnh: NVCC
Tiết mục Nam Phương tế mẫu, biên đạo Nguyễn Tấn Lộc. Clip: NVCC

Cuộc thi dành cho các công dân Việt Nam từ 16 – 35 tuổi, là diễn viên đang hoạt động tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài công lập có tư cách pháp nhân; là giảng viên, người đang theo học tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật trong và ngoài công lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Cuộc thi chia làm 3 bảng với 3 phong cách: Bảng A - Ballet (cổ điển và hiện đại), Bảng B - Đương đại, Bảng C - Dân gian (dân tộc, đương đại) và truyền thống.

Sau 1 tuần biểu diễn tranh tài, các nghệ sĩ, diễn viên từ khắp mọi miền của Tổ quốc đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc, những góc nhìn đa sắc màu hàm chứa nhiều giá trị lịch sử, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của nghệ thuật múa.

bna _ phần biểu diễn của Hoàng Yến.jpeg
Tiết mục Đào liễu được Hoàng Yến thể hiện rất xuất sắc. Ảnh: NVCC
Tiết mục Đào liễu - biên đạo Nguyễn Ngọc Anh. Clip: NVCC

Mang đến cuộc thi 2 tác phẩm, gồm Nam Phương mẫu tế (biên đạo Nguyễn Tấn Lộc) và Đào liễu (biên đạo Nguyễn Ngọc Anh), nghệ sỹ múa Hoàng Yến đã thể hiện xuất sắc kỹ thuật điêu luyện và sắc thái xuất thần trong phần biểu diễn của mình để mang về giải Nhất của cuộc thi.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết: "Sau cuộc thi tài năng nghệ thuật lần này, đã xuất hiện nhiều nghệ sỹ, diễn viên trẻ tài năng có trình độ cao và kỹ thuật biểu diễn, diễn xuất tốt. Nhiều tiết mục đã có sự tìm tòi các phương thức thể hiện mới, đã đạt được vẻ đẹp, tính kỹ thuật của tiết mục, đảm bảo đúng phong cách, giữ được hồn cốt của loại hình nghệ thuật mà thí sinh dự thi. Nhiều tiết mục có được bố cục hoàn chỉnh, logic về ý tưởng đã thực sự chinh phục được ban giám khảo và khán giả".

Tin mới