Nghi can đưa người ra nước ngoài trái phép bị bắt

Nguyễn Minh Cầm (55 tuổi) nhận lời đưa lao động Việt sang Đức bằng visa du lịch với chi phí 1.000 USD mỗi người.

Ngày 18/11, ông Cầm bị Công an Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam, khám nhà ở phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) về tội Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài, theo điều 349 Bộ luật Hình sự 2015.

Nghi can đưa người ra nước ngoài trái phép bị bắt ảnh 1

Nghi can Cầm. Ảnh: C.A

Theo điều tra, từng làm việc tại Đức, năm 2019 ông Cầm nhận đưa người sang Đức làm việc trái phép bằng cách làm visa du lịch để nhập cảnh Azerbaijan, rồi sang một nước châu Âu trước khi vào Đức. 

Theo nhà chức trách, ông Cầm chưa đưa được lao động nào sang Đức. Có một vài người khi đến Azerbaijan đã bị nhà chức trách sở tại phát hiện, trục xuất. Từ tố cáo của các nạn nhân, ông Cầm bị bắt.

Trước đó, quá trình điều tra việc 10 gia đình trên địa bàn trình báo có con mất tích trên đường sang Anh từ ngày 25/10, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt 2 người về tội Tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Tin mới