Nghĩ về vun đắp mối quan hệ Đảng - Dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đây là mối quan hệ rất đặc biệt: Đảng vừa là người lãnh đạo, cầm quyền, vừa là người phục vụ nhân dân, còn nhân dân tự giác đồng tình với sự lãnh đạo của Đảng, lại là chủ nhân đất nước. 

Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, ý thức “Dân là gốc” được hình thành và phát triển không ngừng. Từ triều nhà Lý, trong chiếu dời đô, Lý Công Uẩn đã viết “Trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân”; từ đời nhà Trần, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn sớm thực hành chính sách “Khoan thư sức dân để làm kế bền gốc rễ, đó là thượng sách giữ nước”; rồi câu thơ bất hủ mở đầu “Bình Ngô đại cáo” của danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” đến lời chiếu của nhà vua yêu nước Hàm Nghi “Dân là gốc của xã tắc” đều thể hiện rõ điều đó.

Từ khi có Đảng, Đảng ta và Bác Hồ kính yêu đã dày công vun đắp cho mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Bác Hồ viết: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Tháng 10/1945, bức thư Bác gửi cho các bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện và làng, Bác chỉ rõ: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng không có ý nghĩa gì…” và Người khẳng định: “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Đó là một trong những tư tưởng bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân dân, về sức mạnh vô địch của nhân dân. Người còn chỉ dạy: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ. Đảng ta là đảng lãnh đạo, nghĩa là các cán bộ từ Trung ương đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, bất kỳ ở cấp nào và ngành nào - đều phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Bác Hồ với nhân dân.jpg
Bác Hồ rất quan tâm đến đời sống nhân dân. Ảnh: Tư liệu

Tiếp thu tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta nhất quán quan điểm: “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhân dân là chủ. Nhân dân làm chủ”. Bài học kinh nghiệm quý báu được Đảng ta rút ra tại Đại hội XIII của Đảng, càng khẳng định quan điểm đó: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và “đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước”.

Nhờ phát huy được sức mạnh đoàn kết to lớn của các tầng lớp nhân dân nên Đảng ta đã sáng suốt lãnh đạo nhân dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lịch sử và đại thắng 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt, sau gần 40 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng ta đã lãnh đạo “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Thắng lợi đó là kết tinh sức dân vận nước, quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Đây là mối quan hệ rất đặc biệt; Đảng vừa là người lãnh đạo, cầm quyền, vừa là người phục vụ nhân dân, còn nhân dân tự giác đồng tình với sự lãnh đạo của Đảng, lại là chủ nhân đất nước. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân và sự hưng thịnh của đất nước cũng được quyết định bởi mối quan hệ mật thiết, bền chặt này dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân tại Lễ hội Đền Hùng-TTXVN.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân tại Lễ hội Đền Hùng. Ảnh: TTXVN

Để tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trong tình hình mới, Đảng tiếp tục lãnh đạo Nhà nước tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, trên cơ sở đó từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Có nhiều biện pháp phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng gắn với đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Đồng thời, nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, giữ vững môi trường hòa bình, đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước và bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân bất luận thời kỳ nào cũng luôn luôn được coi là mối quan hệ “mật thiết”, “sống còn”. Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế hiện nay, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân sẽ được tăng cường, củng cố vững chắc khi Đảng lãnh đạo đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại.

Tình hình mới, mở ra thời cơ và vận hội mới, nhất định mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân sẽ được tiếp tục vun đắp, mãi bền vững với thời gian./.

Nhân dân ta son sắt một niềm tin theo Đảng. Ảnh Tư liệu.jpg
Nhân dân ta son sắt một niềm tin theo Đảng. Ảnh: Tư liệu

Tin mới