Người CCB chung tay xây dựng 36 ngôi nhà tình nghĩa

(Baonghean.vn) - Cựu chiến binh Cao Bá Văn, Phó chủ tịch Hội CCB xã Diễn Hoa được nhiều người biết đến bởi những việc làm tốt cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong căn nhà 2 gian ấm cúng vẫn còn thơm mùi sơn, mẹ Bình không dấu nổi niềm vui bởi từ nay không khỏi thấp thỏm lo âu khi mưa bão. Nơi thời cúng của con trai và của chồng Mẹ cũng đàng hoàng hơn.

Ngôi nhà là minh chứng cho tình nghĩa, trách nhiệm “uống nước nhờ nguồn” của người dân Diễn Hoa đối với những gia đình chính sách, trong đó có công lớn của ông Cao Bá Văn đã khéo léo làm cầu nối, vận động các doanh nghiệp ủng hộ 50 triệu đồng để xây dựng nhà cho mẹ liệt sỹ.

Tuy không trực tiếp bỏ tiền ra hỗ trợ nhưng ai cũng biết ơn ông Văn bởi ông chính là người đã bỏ rất nhiều công sức để thu hút được nguồn vốn xây dựng nhà.

Ông Cao Bá Văn vẫn hằng ngày miệt mài tập hợp những hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà.
Ông Cao Bá Văn vẫn hằng ngày miệt mài tập hợp những hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà.

Mẹ liệt sỹ Phạm Thị Bình chia sẻ: "Trước đây khổ lắm, khi ông còn sống, mưa cái là phải chuyển giường cùng nhà. Bờ tường nứt nẻ ai cũng bảo chuyển đi nơi khác ở không thì sập đề người có ngày. Nhưng may mắn nhờ có ông Văn, bác kêu gọi để các công ty hỗ trợ nên mới có ngôi nhà ni.

Hơn 80 tuổi mới có ngôi nhà vững chắc mà ở nên vui lắm.  Mà không chỉ cho gia đình tui mà bà con Diễn Hoa được xây dựng nhà nhiều lắm, biết ơn ông Văn đã chung tay để những gia đình nghèo được có ngôi nhà để ở".              

Là một cựu chiến binh, khi trở về với đời thường ông Cao Bá Văn luôn đau đáu nỗi niềm bởi quê hương vẫn còn rất nhiều những hoàn cảnh éo le, gia đình thương bệnh binh, liệt sỹ do bệnh tật ốm đau mà chưa có nơi ở “trên kín dưới lành”.

Nhận thấy Diễn Hoa có khá nhiều con em làm ăn thành đạt nên ý định làm  cầu nối cho họ đến với người nghèo nảy nở. Bằng khả năng ngoại giao mà hơn hết là tấm lòng nhiệt thành không một chút vụ lợi, ông tham mưu cùng Đảng ủy kêu gọi con em xa quê chung tay xây dựng quê hương. Qua đó Công ty Dệt may 7 Quân khu 7 ở thành phố Hồ Chí Minh rất tích cực ủng hộ việc làm của ông.

Công việc ban đầu có vẻ thuận lợi, tuy nhiên khi năm 2008-2009 công ty mới ủng hộ xây dựng mới được 3 nhà tình nghĩa thì quyết định dừng lại vì có nhiều ý kiến phản đối, bởi Nghệ An không phải là địa bàn mà công ty chọn làm hoạt động tình nghĩa.

CCB Cao Bá Văn thực tế kiểm tra chất lượng các công trình được hỗ trợ xây dựng.
CCB Cao Bá Văn thực tế kiểm tra chất lượng các công trình được hỗ trợ xây dựng.

Ông Văn đã bắt xe vào tận công ty ở TP Hồ Chí Minh, vận động ban lãnh đạo đồng thời mời về tận Diễn Hoa để thực tế đời sống của bà con. Nể phục trước tấm lòng người cựu chiến binh nên Công ty đã chuyển địa bàn hỗ trợ về Nghệ An.

Cựu chiến binh Cao Bá Văn chia sẻ: "Muốn làm được việc giúp đỡ người khác thì trước hết mình phải gương mẫu, minh phải có trách nhiệm, ngoài việc kêu gọi ra mình phải có trách nhiệm  giúp đỡ họ về tinh thần vật chất. Thứ 2 là xin cho những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách thì mình phải làm đúng  đối tượng rồi số tiền mà mình xin về phải chi thật đầy đủ, quyết toán cho công ty một cạch kịp thời.

Một mặt cùng chính quyền địa phương khảo sát, ông Văn còn trực tiếp kiểm tra việc xây dựng nhà cho đảm bảo chất lượng, đồng thời huy động thêm sự ủng hộ của chính quyền địa phương về ngày công, vật liệu.

Ban đầu xây dựng nhiều nhà còn e ngại không giám làm, bởi chỉ khi làm xong nhà mới thực hiện trao tiền hỗ trợ, ông Văn không ngần ngại đứng ra đảm bảo “Nếu không có tiền hỗ trợ, tôi sẽ bỏ tiền nhà ra cho bà con”

Một nhà, hai nhà ban đầu và đến nay bằng sự nhiệt tình, khéo vận động, ông Văn đã tạo nên sự lan tỏa trong cộng đồng người xa quê nên đã có 28 ngôi nhà tình nghĩa ở Diễn Hoa đã được xây dựng.

Vượt ra ngoài Diễn Hoa, ông còn vận động  xây dựng được 8 ngôi nhà tình nghĩa khác trong cả huyện, mỗi nhà được hỗ trợ từ 30-70 triệu đồng với tổng trị giá 1,8 tỷ đồng. Không chỉ vận động xây dựng nhà cho các hoàn cảnh khó khăn.

Ông Văn còn vận động quyên góp gần 1 tỷ đồng xây dựng nhiều công trình phúc lợi khác như: nghĩa trang liệt sĩ, cổng làng, mua sắm trang thiết bị cho các trường học.

Ông Đặng Trọng Hùng–Phó chủ tịch Hội CCB Diễn Châu cho biết: Ngoài xây dựng tổ chức hội vững mạnh đồng chí đã có nhiều hết sức có ý nghĩa, đồng chí Văn xứng đáng cựu chiến binh gương mẫu của huyện Diễn Châu. chúng tôi đã phát động sâu rộng học tập tấm gương  của đồng chí Văn

Mai Giang 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới