Người cựu TNXP 'làm chủ' đồi rừng

(Baonghean.vn) - Thực hiện phong trào thi đua “ Cựu thanh niên xung phong nguyện nêu gương sáng theo lời Bác dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cựu TNXP huyện Con Cuông đã hăng hái tham gia các phong trào góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tiêu biểu có chị Lang Thị Thân, cựu TNXP ở bản Phục, xã Đôn Phục.

Chị
Chị Lang Thị Thân bên vườn mét của mình

Chiến tranh kết thúc trở về địa phương, chị Lang Thị Thân luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế hộ gia đình. Điều mà chị trăn trở đó là các nghề truyền thống của đồng bào Thái nơi địa phương chị đang có nguy cơ mai một.

Đặc biệt, người Thái ở xã Đôn Phục có nghề nấu rượu truyền thống, được chưng cất từ loại men làm bằng các loại lá cây có trong tự nhiên như sa nhân, cây cao khỉ, cây trinh nữ... có tác dụng giải nhiệt, giải độc.

Để giữ gìn và phát triển nghề truyền thống, chị Lang Thị Thân đã đứng ra thành lập 3 tổ nấu rượu men lá, qua đó đã tạo việc làm thường xuyên cho 16 chị em phụ nữ trong bản. Ngoài nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp thì hàng tháng, từ nghề nấu rượu truyền thống mỗi hội viên trong tổ có nguồn thu trên 4 triệu đồng.

Chi Thân
Chị Thân đang chế biến men lá từ các loại cây rừng

Ngoài khôi phục nghề nấu rượu men lá chị cùng gia đình khai hoang 4 ha đất đồi để trồng mét, kết hợp với chăn nuôi lợn, gà. Nhờ cần cù chịu khó, sau gần chục năm lao động vất vả, vườn rừng của gia đình bà đã bước đầu cho thu nhập. Hiện nay, gia đình bà còn mở rộng diện tích  trồng mới mét và trồng hơn 5 ha keo lai, chăn nuôi dê, đào ao thả cả. Với mô hình V-A-C-R mỗi năm gia đình bà có nguồn thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng,  

Bên cạnh làm kinh tế giỏi, chị Lang Thị Thân còn tích cực trong các hoạt động xã hội ở địa phương. Từ Phó bí thư đoàn xã sau khi rời quân ngũ đến cán bộ thú y xã, Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh xã và hiện nay là Chi Hội trưởng hội cựu thanh niên xung phong cụm 5 xã: Đôn Phục, Bình Chuẩn, Mậu Đức, Thạch Ngàn, Châu Khê.

Nhờ có men lá mà đồng bào Thái nơi chị ở đã sản xuất ra rượu đặc sản
Nhờ có men lá mà đồng bào Thái nơi chị ở đã sản xuất ra rượu đặc sản

Không chỉ làm giàu cho gia đình, chị còn giúp đỡ nhiều hội viên trong chi hội có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế như cho vay vốn, hỗ trợ con giống, cho chi hội mượn 1ha đất rừng để trồng keo gây nguồn quỹ hoạt động…

Chị Lê Thị Huyền - Chủ tịch hội Cựu TNXP huyện Con Cuông cho biết: “Gương sáng của chị Lang Thị Thân, huyện hội chúng tôi tiếp tục nhân rộng để các hội viên học tập, làm theo để dù trong hoàn cảnh nào những cựu TNXP vẫn giữ được phẩm chất tốt đẹp tiên phong đi đầu vốn có của tuổi trẻ thanh nhiên, thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu thanh niên xung phong nguyện nêu gương sáng theo lời Bác dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đóng góp sức lực cho công cuộc xây dựng quê hương đất nước”.

Minh Hạnh

Đài Con Cuông

TIN LIÊN QUAN

Tin mới