Người dân tập kết xe tải ngoài đường tránh để chuyển hàng rời TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Để việc kinh doanh, vận chuyển hàng hóa không bị gián đoạn, nhiều lái xe tải từ các địa phương đã tập kết phía ngoài đường tránh để "ăn hàng"...
Sau khi toàn TP.Vinh thực hiện cách ly xã hội từ 0h00 ngày 19/6, do bên xe Chợ Vinh nơi thường ngày có rất đông xe tải từ các địa phương khác đổ về lấy hàng đã phải đóng cửa. Để việc lưu thông hàng hóa không bị gián đoạn
Sau khi toàn TP. Vinh thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h00 ngày 19/6, Bến xe chợ Vinh nơi thường ngày có rất đông xe tải từ các địa phương khác đổ về lấy hàng cũng phải đóng cửa. Vì thế, để việc lưu thông hàng hóa không bị gián đoạn, nhiều xe tải đã chọn khoảng trống trước cây xăng Hưng Thịnh, đoạn tiếp giáp với đường tránh Vinh trên đường Phạm Hồng Thái để chờ bốc hàng. Ảnh: Tiến Đông
Những người làm nghề xe kéo, chở hàng trước nay hoạt động khu vực Chợ Vinh và bến xe Chợ Vinh nay phải đi qua chốt kiểm soát để chở hàng ra xe tải. Ảnh: Tiến Đông
Những người làm nghề xe kéo, chở hàng trước nay hoạt động khu vực chợ Vinh và Bến xe chợ Vinh nay phải đi qua chốt kiểm soát để chở hàng ra xe tải. Ảnh: Tiến Đông
Hàng hóa đưa ra điểm tập kết để lên xe tải chủ yếu từ các cơ sở kinh doanh xung quanh Chợ Vinh hoặc bên trong thành phố, được các chủ cửa hàng thuê xe kéo, xe ôm chở ra xe tải. Ảnh: Tiến Đông
Hàng hóa đưa ra điểm tập kết để lên xe tải chủ yếu từ các cơ sở kinh doanh xung quanh chợ Vinh hoặc bên trong thành phố, nơi đang phải thực hiện cách ly. Ảnh: Tiến Đông
Sau khi chở hàng ra điểm tập kết thì bốc hàng lên xe tải. Tại khu vực này xe tải chở hàng đến từ nhiều địa phương trong tỉnh và các địa phương ngoại tỉnh như Hương Sơn, Hương Khê, Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Quảng Bình. Ảnh: Tiến Đông
Sau khi chở hàng ra điểm tập kết thì bốc hàng lên xe tải. Tại khu vực này, xe tải chở hàng đến từ nhiều địa phương trong tỉnh và các địa phương ngoại tỉnh như Hương Sơn, Hương Khê, Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Quảng Bình. Ảnh: Tiến Đông
Anh Hùng, một lái xe tải tuyến Vinh - Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, do bến xe Chợ Vinh phải dừng hoạt động nên lái xe phải tập kết bên ngoài đường tránh. Nhu cầu hàng hóa của các địa phương khác vẫn bình thường nên xe tải vẫn hoạt động được. Xuất phát từ Quảng Bình từ 4h sáng, ra đến Vinh lúc 8h,
Anh Hùng, một lái xe tải tuyến Vinh - Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, do Bến xe chợ Vinh phải dừng hoạt động nên lái xe phải tập kết bên ngoài đường tránh. Nhu cầu hàng hóa của các địa phương khác vẫn bình thường nên xe tải vẫn hoạt động được. Xuất phát từ Quảng Bình từ 4h sáng, ra đến Vinh lúc 8h, anh Hùng nép xe vào điểm và chờ bốc hàng, đến khi nào đầy hàng thì ra về. Ảnh: Tiến Đông
Quang cảnh tại khu vực xe tải "ăn hàng" khá tấp nập. Ảnh: Tiến Đông
Quang cảnh tại khu vực xe tải "ăn hàng" khá tấp nập. Ảnh: Tiến Đông
Sau khi giao hàng, một số người thanh toán tiền cước vận chuyển cho nhà xe luôn, sau đó ghi thông tin người gửi và người nhận để đến nơi, xe tải sẽ đổ hàng. Ảnh: Tiến Đông
Sau khi giao hàng, một số người thanh toán tiền cước vận chuyển cho nhà xe luôn, sau đó ghi thông tin người gửi và người nhận để đến nơi, xe tải sẽ đổ hàng. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới