Người dân thành Vinh co ro đốt lửa sưởi ấm trong giá rét

(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng từ không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ở thành phố Vinh giảm sâu khiến người dân co ro trên đường. Thậm chí, một số người dân còn đốt lửa để sưởi ấm.
Đợt không khí lạnh, mạnh sâu liên tục được tăng cường khiến cho nhiệt độ thành phố Vinh giảm sâu. Nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm từ 10 - 13º C, cao nhất từ 13 - 16ºC.
Đợt không khí lạnh mạnh, liên tục được tăng cường khiến cho nhiệt độ thành phố Vinh giảm sâu. Nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm từ 10 - 13º C, cao nhất từ 13 - 16ºC. Ảnh: Chu Thanh
Người dân ở thành Phố Vinh ra đường trùm kín mít để tránh rét.
Gió lạnh kèm giá buốt khiến người dân ở thành phố Vinh mỗi khi ra đường đều trùm kín mít. Ảnh: Chu Thanh
Nhiều người phải trùm kín hết mặt để chống chọi với giá rét. Ảnh: Quang An
Nhiều người phải trùm kín hết mặt để chống chọi với giá rét. Ảnh: Quang An
Có người còn mặc cả áo mưa cho đỡ buốt. Ảnh: Chu Thanh
Có người còn mặc cả áo mưa cho đỡ buốt. Ảnh: Chu Thanh
 
Để chống lại với cái lạnh, một số người dân đã đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè.
Thậm chí, để chống lại cái lạnh, một số người dân còn đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè. Ảnh: Chu Thanh
 
Ảnh: Chu Thanh
Không khó bắt gặp những đống lửa do người dân đốt để sưởi ấm trong những ngày lạnh giá như thế này ở thành phố Vinh. Ảnh: Chu Thanh
Một số người dân đã đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè.
Hai người thợ ngồi nghỉ bên đống lửa trước khi bắt đầu công việc sửa chữa ống nước. Ảnh: Chu Thanh
Anh Quang, công nhân xây dựng tại một công trường trên địa bàn thành phố cho hay, “Phải làm ca đêm trong thời tiết lạnh như ri mà không đốt tý lửa sưởi thì không làm được. Cứ nghỉ giải lao thì mấy anh em lại ngồi bên đống lửa cho ấm người rồi vào làm tiếp”.
Anh Quang, công nhân xây dựng tại một công trường trên địa bàn thành phố cho hay, “Phải làm ca đêm trong thời tiết lạnh buốt như ri, mặc đủ ấm rồi mà không đốt tý lửa sưởi thì vẫn không chịu được. Cứ nghỉ giải lao thì mấy anh em lại ngồi bên đống lửa cho ấm người rồi vào làm tiếp”. Ảnh: Chu Thanh
Mặc dù thời tiết lạnh giá nhưng ông Nguyễn Văn Dũng, xóm 2, xã Hưng Đông, TP.Vinh vẫn phải chăm sóc cánh đồng rau cải xúp để kiếm thu nhập. Ảnh: Quang An
Dù rét cóng nhưng nông dân vùng ven đô vẫn ra đồng chăm sóc mùa vụ. Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ nay đến ngày 14/01 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-11 độ, các tỉnh vùng núi từ 5-8 độ, vùng núi cao dưới 3 độ. Ảnh: Quang An

Tin mới