Người dân vùng cao Nghệ An vào rừng tìm từng gáo nước

(Baonghean.vn) - Được biết đến là vùng đất “khát” của huyện Kỳ Sơn, nhiều bản làng ở xã Mường Lống hiện nay đang vào mùa thiếu nước. Để có nước ăn uống và sinh hoạt, nhiều người đã vào rừng vạch từng hốc đá để múc từng gáo nước.

bna_1.JPG
Bản Long Kèo (xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn) là một trong những bản thiếu nước trầm trọng nhất của xứ “thủ phủ mận tam hoa”. Bản có 65 hộ với 345 nhân khẩu nhưng đến thời điểm hiện nay chỉ mới được gần một nửa số hộ có giếng khoan, số còn lại vẫn phải dùng nguồn nước từ các khe suối. Ảnh: Đào Thọ
bna_2.jpg
Anh Và Bá Rống – Bí thư Chi bộ bản Long Kèo cho hay: Mùa khát ở đây thường kéo dài từ thời điểm giáp Tết Nguyên đán tới nay. Thời tiết nắng nóng, mưa ít khiến nước các con suối khô cạn. Muốn có nước ăn uống và sinh hoạt, nhiều hộ dân phải tận dụng các mó nước nhỏ trong các khe đá. Tuy nhiên, nhiều mó nước đến thời điểm này cũng cạn khô, một số mó khác còn nước nhưng rất nhỏ, mỗi lần lấy chỉ được một đến hai can 20 lít. Ảnh: Đào Thọ
bna_3.JPG
Để có nước dùng, nhiều người đã tranh thủ thời gian giữa trưa nắng mang theo xô, can vào rừng xách nước về dự trữ. Ảnh: Đào Thọ
bna_4.JPG
“Mỗi ngày gia đình mẹ phải dùng hết 3-4 can nước để ăn uống. Phải tranh thủ đi lấy lúc mọi người đều bận đi làm ăn, chứ tập trung đông quá không đủ nước để lấy về. Chỗ này cạn thì chạy sang chỗ khác. Vất vả lắm” - bà Và Y Súa ở bản Long Kèo chia sẻ. Ảnh: Đào Thọ
bna_5.JPG
Tại một số mó nước khác, theo quan sát của chúng tôi nước đã về đầy mó nhưng rất bẩn. Tuy thế, nhiều người vẫn tranh thủ xuống đây để tắm, giặt. “Mó này nằm ở vị trí thấp hơn rất nhiều so với bản nên nhiều người dù đã cố gắng kéo điện xuống để bơm nước về nhưng vẫn không bơm lên được” – Bí thư Chi bộ Và Bá Rống nói. Ảnh: Đào Thọ
bna_6.jpg
Theo người dân thì hiện nay những người khỏe mạnh đều đã đi làm thuê ở các công ty, ở nhà phần lớn chỉ còn người già và trẻ em. Đây là những đối tượng vất vả nhất trong thời điểm thiếu nước. Trong ảnh: Chút nước còn sót lại trong xô dù đã bị nhiễm bẩn nhưng vẫn được một em bé ở bản Long Kèo dùng để rửa tay, chân. Ảnh: Đào Thọ
bna_7.JPG
Phía ngoài những ngôi nhà, can nước là vật dụng phổ biến nhất ở bản Long Kèo này. Ảnh: Đào Thọ
bna_8.JPG
Ông Lầu Bá Chò – Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lống cho hay: Hiện nhiều gia đình ở bản Long Kèo đã khoan được giếng nước để sinh hoạt. Trước đây có một công trình nước được xây dựng ở bản nhưng do nước yếu quá không bơm lên bể được. Sắp tới đây, để giải quyết vấn đề này chính quyền sẽ xúc tiến chương trình khoan nước cho người dân và lấy bể đó làm bể dự trữ nước. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới