Người Quang Trung nổi tiếng nhất

(Baonghean.vn) - Bản thân khu nhà tầng Quang Trung đã có thương hiệu và những đóng góp của cư dân ở đấy cho cộng đồng, xã hội càng làm cho Quang Trung thêm được nhiều người biết đến. Hữu Thắng, HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia là một người như thế, anh xứng đáng với danh hiệu “Người Quang Trung nổi tiếng nhất”.

Nếu muốn biết HLV Hữu Thắng nổi tiếng đến mức độ nào, hãy tra tìm trên google sẽ có ngay câu trả lời. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ muốn đề cập đến công dân Quang Trung ở nhà B1 có tên là Nguyễn Hữu Thắng, người bạn cùng thời.

Bây giờ, thì Hữu Thắng đã thành danh trên cương vị cầu thủ lẫn HLV nhưng không mấy ai ngờ, hậu vệ kỳ cựu này đến với bóng đá vì bị cấm trở thành cua-rơ xe đạp. Ngày ấy, so với cua-rơ xe đạp cầu thủ bóng đá không phải là hình ảnh quá hấp dẫn, chế độ bồi dưỡng thì thấp, mỗi chiều ra sân may ra cầu thủ đá chính cho Tỉnh đội Nghệ Tĩnh chỉ được cái bánh mỳ, cốc sữa. Trong khi đó, nhìn giày, áo quần, găng tay, mũ của cua-rơ trông thật hấp dẫn, đạp xe qua mặt các em nữ sinh thế nào cũng có ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo. Chính vì thế, khi được ông Mạch mua cho chiếc xe đua, hai anh em Toàn và Thắng đều thay phiên nhau tập luyện với mong muốn trở thành cua-rơ chuyên nghiệp. Bọn trẻ con nhà tầng B1 nhìn anh em nhà Thắng mỗi lần xách xe từ tầng 5 xuống đất đi tập, thầm ghen tỵ. Không may, trong 1 lần tập luyện, Toàn bị tai nạn và chấn thương khá nặng, thế là hai anh em bị treo xe vài tháng, trong thời gian chờ “lệnh ân xá” Hữu Thắng đi tập bóng đá.

Hữu Thắng và các bạn bè thời ở chung cư Quang Trung
Hữu Thắng và các bạn bè thời ở chung cư Quang Trung

Khi BHL Tỉnh đội gút danh sách, khu nhà tầng Quang Trung có 2 cái tên được nhắc đến là Ngọc Hiếu (phòng 34, nhà A3) và Hữu Thắng. Ngọc Hiếu trạc tuổi Hữu Thắng (sinh 1972), có bố là Ngọc “đen” thành viên đội bóng chuyền thành phố, thể hình và thể lực rất tốt bởi có ông nội là Tây lê dương, người gốc Phi. Về trình độ chuyên môn thì cả hai một chín, một mười lại cùng thuận chân trái, Hữu Thắng nhỉnh hơn về độ khéo thì Ngọc Hiếu lại dày cơm, to cao hơn.

Trước đó, khu Quang Trung hồi ấy còn có 2 tuyển thủ trẻ được đánh giá khá cao là Bắc Sơn (nhà A3) và Bá Ngọc (nhà A2) nhưng sau đó Bắc Sơn đi theo nghiệp bóng bàn còn Bá Ngọc bị loại do chiều cao không đạt. Anh em Bá Ngọc, Bá Ngà luôn là những cầu thủ nòng cốt của tuyển thiếu niên Quang Trung đi đấu giải hè thành phố nhưng đáng tiếc thể hình là khiếm khuyết không dễ thay đổi.

Do có bố là dân thể thao, Ngọc Hiếu có điều kiện thuận lợi để lọt vào vòng tuyển chọn hơn, nhưng Hiếu không có khát khao gắn bó với sân cỏ như Hữu Thắng, gia đình lại có ý định chuyển vào Nha Trang nên cuối cùng Hữu Thắng được lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển chọn. Năm 1992, Hữu Thắng được đưa lên đội 1 SLNA và nhanh chóng giữ suất đá chính vị trí trung vệ dập của đội bóng xứ Nghệ.

Phải nói để có được vị thế như ngày hôm nay là quá trình âm thầm khổ luyện của Hữu Thắng. Năm 1995, tại SEA Games 18 tại Chiang Mai (Thái Lan) khi Hữu Thắng và thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam xuất trận, bà con nhà B1 đến chia vui cùng gia đình ông Mạch về tấm chương bạc danh giá. Nhìn Hữu Thắng tả xung, hữu đột giải vây trước các đợt lên bóng của đội tuyển Thái Lan khi được vào sân đá biên thay cho Tuấn “Huế”, có người nói vui: -Có lẽ nhờ ngày nào cũng phải leo gác cả chục bận, rồi lại gánh nước leo cầu thang thằng Thắng mới đá khỏe như vậy, chạy không biết mệt, khiến Kiatisak cũng phải nản.

Hữu Thắng lúc nhậm chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia
Hữu Thắng lúc nhậm chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia

Không biết câu nói đó đúng được mấy phần nhưng rõ ràng sau cái đận ấy, tên tuổi Hữu Thắng nổi lên như cồn. Khu nhà B1 Quang Trung, nơi gia đình Hữu Thắng sinh sống ngày càng được nhiều người biết đến. Thi đấu trên sân ngày càng ấn tượng, được giới truyền thông tung hô, Hữu Thắng được không biết bao nhiêu cổ động viên trong và ngoài nước ái mộ, điện thoại, nhắn tin, gửi thư và trực tiếp gặp gỡ làm quen, đặc biệt là các fan nữ. Nhưng với bà con nhà B1, Hữu Thắng vẫn là chàng trai Quang Trung hiền lành, ít nói, kín tiếng nhưng lại rất thân thiện. Giờ đây, khi Hữu Thắng đã rời khỏi căn hộ trên tầng 5 nhà B1 nhưng hình ảnh Hữu Thắng, một trong những cư dân đầu tiên của Quang Trung vẫn nằm trong tâm trí nhiều bà con, anh chính là người Quang Trung nổi tiếng nhất.

An Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới