Người siêng bản Pạn

(Baonghean) - Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương, anh Cao Văn Thắng (bản Pạn, xã Châu Lý, Quỳ Hợp) bắt tay vào phát triển kinh tế gia đình.

Anh Cao Văn Thắng đang làm nghề. Ảnh: Mỹ Nga
Anh Cao Văn Thắng đang làm nghề. Ảnh: Mỹ Nga

Chọn nghề cơ khí, anh tìm đến khắp các xưởng cơ khí trên địa bàn huyện xin làm thuê để tích lũy kinh nghiệm và nâng cao tay nghề. Cuối năm 2009, anh mở một xưởng cơ khí tại nhà. Nhờ siêng năng, cần cù, trách nhiệm với công việc nên cơ sở của anh dần tạo được uy tín, được nhiều khách hàng tìm đến.

Cùng đó, anh tích cực tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ những xưởng cơ khí lớn để cải tiến mẫu mã, kỹ thuật cũng như khảo sát thị trường để có những bước tiến tiếp theo. Hiện  xưởng cơ khí của anh có quy mô lớn nhất trên địa bàn xã. Đa số công việc tại xưởng cơ khí, anh tự tay gánh vác. Vào những thời điểm đơn hàng nhiều, anh thuê thêm 2 nhân công, với mức lương 3 - 4 triệu đồng/tháng.

Nhận thấy địa hình bản Pạn là đồi núi dốc, thích hợp để phát triển chăn nuôi đàn gia súc, đặc biệt là bò. Cuối năm 2015, được sự giúp đỡ của Hội Cựu chiến binh xã, anh Thắng vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, đầu tư mua 4 con bò cái giống và 1 con đực, mỗi con trị giá 14-15 triệu đồng.

Anh nuôi bò nhốt chuồng hoàn toàn; trồng 2,5 ha cỏ voi trong vườn đồi của gia đình để làm thức ăn cho bò. Mỗi năm anh cho xuất chuồng 3-4 con/lứa, với giá 20 triệu đồng/con. Ngoài nguồn lợi về kinh tế đem lại, nuôi bò nhốt còn tận dụng được nguồn phân bón cho các loại cây trồng. Hàng năm, anh Thắng thu lợi nhuận hơn 10 triệu đồng từ bán phân bò cho các trang trại trồng cam, quýt.

Chăn nuôi bò nhốt chuồng giúp cho bò phát triển khoẻ mạnh hơn. Ảnh: Mỹ Nga
Chăn nuôi bò nhốt chuồng giúp cho bò phát triển khoẻ mạnh hơn. Ảnh: Mỹ Nga

Biết tính toán, áp dụng phương châm “lấy ngắn nuôi dài” nên khó khăn dần được khắc phục. Bây giờ gia đình anh Thắng đã có một gia sản khá với một xưởng cơ khí,  12 con bò, đàn lợn trên 250 con, 3 ha rừng trồng keo, mang lại thu nhập hàng năm từ 200 - 250 triệu đồng. 

Anh Thắng chia sẻ: “Sản xuất, kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, như lợn có thời điểm rớt giá. Thế nên quan trọng nhất là bản thân phải kiên định, như vậy mới duy trì bền vững công việc làm ăn của mình theo hướng đã chọn”.

Mỹ Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới