Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng thời cơ chưa chín muồi để tổ chức bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, không thể tổ chức một cuộc bầu cử trong lúc thiết quân luật đang được áp dụng.

6549701b2030273710459076.jpg
Tổng thống Ukraine VladimirZelensky. Ảnh: AP

Theo RT, ngày 6/11, Tổng thống Vladimir Zelensky phát biểu cho rằng, thời điểm hiện tại không thích hợp để tổ chức các cuộc bầu cử ở Ukraine. Thông tin được đưa ra sau nhiều tháng phương Tây gây sức ép muốn Kiev phải tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội nhằm duy trì nhận thức về nền dân chủ.

Trong phát biểu thường nhật của mình, ông Zelensky nói: “Chúng ta phải quyết định rằng, bây giờ là thời điểm phòng thủ, thời điểm chiến đấu mà số phận của nhà nước và người dân phụ thuộc vào đó”.

Ông nói thêm: “Tôi tin rằng, bây giờ không phải là lúc tổ chức các cuộc bầu cử”, mà là lúc Ukraine phải đoàn kết.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tuần trước cho biết, Tổng thống Zelensky đang "cân nhắc" xem có nên tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024 hay không. Kuleba lưu ý rằng, một cuộc bầu cử như vậy sẽ khó tổ chức, khi hàng triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước do xung đột với Nga, còn hàng trăm ngàn người khác đang chiến đấu ở tiền tuyến.

Các cuộc bầu cử quốc hội tại Ukraine lẽ ra sẽ được tổ chức trong tháng này, song đã bị hoãn vô thời hạn do áp dụng thiết quân luật từ tháng 2/2022. Luật pháp Ukraine cấm bỏ phiếu hoặc vận động tranh cử trong tình trạng khẩn cấp.

Ông Zelensky đã chịu áp lực ngày càng tăng từ phương Tây trong nhiều tháng qua, muốn ông ít nhất phải đề cập đến nền dân chủ bằng cách tổ chức bầu cử. Một số chính trị gia EU cũng như Thượng nghị sĩ Mỹ đã đưa ra những lập luận như vậy với Kiev.

Ông đã thẳng thừng từ chối ý tưởng này vào tháng 5, dẫn ra các quy định về thiết quân luật. Tuy nhiên, đến tháng 8, một số trợ lý của ông Zelensky cho rằng, một cuộc bầu cử có thể diễn ra, trong đó, Chủ tịch Quốc hội Ukraine đề xuất sửa đổi luật vì “nền dân chủ không thể dừng lại”.

RT cũng nhận xét, trong một thời gian dài, không rõ liệu có ai có thể thách thức được ông Zelensky hay không, khi mà Ukraine đã cấm hàng chục đảng chính trị được cho là “thân Nga” theo đạo luật ban hành vào tháng 5/2022, bao gồm cả khối đối lập lớn nhất.

Tuy nhiên, tuần trước, cựu trợ lý Alexey Arestovich của ông Zelensky tuyên bố sẽ cạnh tranh chức tổng thống với ông chủ cũ của mình bất cứ khi nào cuộc bầu cử tiếp theo được tổ chức. Nhân vật này từng phụ trách phần lớn hoạt động tuyên truyền từ Kiev vào năm 2022, nhưng đã từ chức vào tháng 1.

Tin mới