Nhà Trắng tuyên bố Ukraine đang đạt được tiến bộ trong cuộc phản công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết, Ukraine đang dần đạt được tiến bộ trong cuộc phản công, và khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.

Capture.JPG
Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby. Ảnh: The Hill

Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cho hay: “Xung đột vẫn tiếp tục, quân đội Ukraine đang dần đạt được tiến bộ trong cuộc phản công. Các trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở nhiều khu vực của mặt trận”.

Theo ông John Kirby, Washington sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine về thiết bị vũ khí.

Trước đó, ngày 30/8, phát biểu trong chuyến thăm Thủ đô Paris (Pháp), Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nhấn mạnh rằng, Kiev đã chiếm được Rabotino ở phía Đông Nam. Điều này cho phép họ dễ dàng tiến xa hơn về phía Nam, hướng tới bán đảo Crimea.

“Sau khi cố thủ bên sườn Rabotino, chúng tôi đang mở đường tới Tokmak và cuối cùng là Melitopol và khu vực địa giới hành chính với bán đảo Crimea”.

Tuy nhiên, khác với những tuyên bố của giới chức Mỹ và Ukraine, giới phân tích lại đánh giá rằng, cuộc phản công của Ukraine không mang lại kết quả đáng kể, phương Tây có thể chấp nhận một thỏa thuận hòa bình do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất.

Ngày 30/8, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng, bất chấp những lời hùng biện của phương Tây về xung đột tại Ukraine, nhiều chính trị gia châu Âu có thể muốn từ bỏ để cuộc xung đột đi vào dĩ vãng, nhất là khi hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine giảm mạnh.

Theo ông John Bolton, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng có thể lợi dụng tình thế này để thoát khỏi bế tắc hiện nay.

Trong khi đó, cựu cố vấn CIA James Rickards lại đưa ra nhận định: “Ukraine không có cơ hội chiến thắng, nhưng xung đột vẫn có thể leo thang. Chính quyền Joe Biden không muốn thừa nhận sự thất bại ê chề này. Họ thực sự muốn tiếp tục kéo dài xung đột cho đến cuộc bầu cử năm 2024, nhằm tăng cơ hội tái đắc cử cho ông Biden. Sau đó, nếu ông Biden tiếp tục thắng cử, ông sẽ rời bỏ Ukraine như những gì ông đã làm ở Afghanistan vào tháng 8 năm 2021”.

Chuyên gia này nhận định rằng, Nga đang giành chiến thắng trong cuộc xung đột, và những “vũ khí thần kỳ” như hệ thống Patriot, xe tăng HIMARS MLRS, Leopard và Challenger, xe chiến đấu bộ binh Bradley và tên lửa Storm Shadow mà Kiev kỳ vọng có sức mạnh lật ngược tình thế ở mặt trận, đã bị tiêu diệt bởi tên lửa và pháo của Nga.

Cựu cố vấn CIA James Rickards cũng lưu ý rằng, số binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong cuộc xung đột ước tính lên tới hơn 200.000 người, và “tất cả đều vô nghĩa”.

Tin mới