Nhiều điểm vui chơi, mua sắm ở thành Vinh chật kín người trong dịp nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều điểm vui chơi công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, hàng quán trên địa bàn TP.Vinh đều có lượng người tăng đột biến. Các đơn vị phải huy động thêm nhân viên để phục vụ nhu cầu của người dân trong kỳ nghỉ dài ngày.
Theo ghi nhận của P.V, trong kỳ nghỉ lễ năm nay, nhiều doanh nghiệp, trung tâm mua sắm, siêu thị trên địa bàn Nghệ An đã triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng quà… nhằm kích cầu mua sắm, cải thiện sức mua. Tại TP.Vinh, các trung tâm thương mại có lượng người tăng đột biến trong ngày 1/5. Ảnh: Q.A

Theo ghi nhận của P.V, trong kỳ nghỉ lễ năm nay, nhiều doanh nghiệp, trung tâm mua sắm, siêu thị trên địa bàn Nghệ An đã triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng quà… nhằm kích cầu mua sắm, cải thiện sức mua. Tại TP.Vinh, các trung tâm thương mại có lượng người tăng đột biến trong ngày 1/5. Ảnh: Q.A

Các lối đi tại các trung tâm mua sắm lớn luôn trong tình trạng chật kín người trong kỳ nghỉ lễ. Chị Phan Tú Thảo, phường Bến Thuỷ cho biết: "Năm nay làm ăn khó khăn, thay vì chi tiền đi du lịch xa như những năm trước thì gia đình chúng tôi dùng số tiền ấy để sắm sửa thêm đồ gia dụng...". Ảnh: Q.A

Các lối đi tại các trung tâm mua sắm lớn luôn trong tình trạng chật kín người trong kỳ nghỉ lễ. Chị Phan Tú Thảo, phường Bến Thuỷ cho biết: "Năm nay làm ăn khó khăn, thay vì chi tiền đi du lịch xa như những năm trước thì gia đình chúng tôi dùng số tiền ấy để sắm sửa thêm đồ gia dụng...". Ảnh: Q.A

Nhiều thang máy luôn trong tình trạng quá tải. Đại diện một siêu thị lớn trên địa bàn TP.Vinh cho biết: "Lượng khách đến siêu thị dịp nghỉ lễ tăng gấp 5 lần ngày thường và gấp đôi so với ngày cuối tuần. Đơn vị đã phải huy động 100% nhân viên, đồng thời làm thêm giờ để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân". Ảnh: Q.A

Nhiều thang máy luôn trong tình trạng quá tải. Đại diện một siêu thị lớn trên địa bàn TP.Vinh cho biết: "Lượng khách đến siêu thị dịp nghỉ lễ tăng gấp 5 lần ngày thường và gấp đôi so với ngày cuối tuần. Đơn vị đã phải huy động 100% nhân viên, đồng thời làm thêm giờ để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân". Ảnh: Q.A

Tại một số cửa hàng bán đồ ăn, hình ảnh người dân xếp hàng dài để chờ mua không phải là điều hiếm gặp. Ảnh: Q.A

Tại một số cửa hàng bán đồ ăn, hình ảnh người dân xếp hàng dài để chờ mua không phải là điều hiếm gặp. Ảnh: Q.A

Nhiều quán ăn luôn trong tình trạng kín bàn trong những ngày nghỉ lễ. Ảnh: Q.A

Nhiều quán ăn luôn trong tình trạng kín bàn trong những ngày nghỉ lễ. Ảnh: Q.A

Khu vui chơi trẻ em tại các trung tâm thương mại luôn có số lượng cháu nhỏ và phụ huynh tăng vọt. Nhiều phụ huynh đã tranh thủ thời gian nghỉ lễ để đưa các cháu đi chơi, rời xa các thiết bị công nghệ. Ảnh: Q.A

Khu vui chơi trẻ em tại các trung tâm thương mại luôn có số lượng cháu nhỏ và phụ huynh tăng vọt. Nhiều phụ huynh đã tranh thủ thời gian nghỉ lễ để đưa các cháu đi chơi, rời xa các thiết bị công nghệ. Ảnh: Q.A

Một trong các trò chơi được nhiều cháu nhỏ ưa thích. Ảnh: Q.A

Một trong các trò chơi được nhiều cháu nhỏ ưa thích. Ảnh: Q.A

Không chỉ các trung tâm thương mại, siêu thị, mà tại các điểm vui chơi công cộng trên địa bàn TP.Vinh cũng đông đúc hơn trong ngày nghỉ lễ. Trong ảnh: Quảng trường Hồ Chí Minh nhộn nhịp trong tối 1/5, bên cạnh người dân địa phương cũng có nhiều du khách về với điểm du lịch ý nghĩa này. Ảnh: Q.A

Không chỉ các trung tâm thương mại, siêu thị, mà tại các điểm vui chơi công cộng trên địa bàn TP.Vinh cũng đông đúc hơn trong ngày nghỉ lễ. Trong ảnh: Quảng trường Hồ Chí Minh nhộn nhịp trong tối 1/5, bên cạnh người dân địa phương cũng có nhiều du khách về với điểm du lịch ý nghĩa này. Ảnh: Q.A

Tin mới