Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ được tổ chức trong Chương trình 'Ngày hội kết đoàn'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chương trình "Ngày hội kết đoàn", quyết định mới của UBND tỉnh Nghệ An về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí là những nội dung chính được trao đổi tại Hội nghị Giao ban báo chí tháng 11/2023.

Sáng 7/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 11/2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

bna_thu hường.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An thông tin về Chương trình "Ngày hội kết đoàn". Hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), kỷ niệm 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (2003-2023), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh tổ chức Chương trình "Ngày hội kết đoàn".

bna_mttq.JPG
Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Dự kiến chương trình sẽ được tổ chức từ ngày 10-12/11/2023 tại Quảng trường Hồ Chí Minh và phố đi bộ thành phố Vinh. Chương trình có 3 hoạt động chính: Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng, miền, các sản phẩm văn hóa đặc sắc của các địa phương; trưng bày chuyên đề ảnh "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Nghệ An"'; Chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc biệt "Ngày hội kết đoàn".

Cũng tại hội nghị, đánh giá công tác báo chí trong tháng 10/2023, đồng chí Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định, về cơ bản các cơ quan báo chí đã bám sát tôn chỉ, mục đích và định hướng tuyên truyền của tỉnh; thông tin tương đối đầy đủ và kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả và làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận.

bna_ba hao.JPG
Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thông tin tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Trên lĩnh vực thời sự, chính trị, các hoạt động thăm và làm việc tại Nghệ An của lãnh đạo bộ, ban, ngành; hoạt động đối ngoại, đối nội của lãnh đạo tỉnh đã được các cơ quan báo chí cập nhật thông tin đầy đủ. Bên cạnh đó, các nội dung về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV cũng được tuyên truyền đậm nét.

Trên lĩnh vực kinh tế, nhiều tuyến bài đã nêu bật một số kết quả tích cực của quý III/2023; đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm nay. Nhiều bài viết khẳng định tính kịp thời, có hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội.

Trong tháng 10/2023, một số vấn đề được các cơ quan báo chí và dư luận quan tâm như: tình trạng dự án chậm tiến độ; dự án “treo”, dự án sử dụng đất không đúng mục đích; tình trạng sạt lở do mưa lớn kéo dài;...

bna_toan canh.JPG
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Hảo đã trao đổi một số nội dung về Quyết định 29 của UBND tỉnh ban hành ngày 6/11/2023 về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Điểm mới của Quyết định này là bổ sung nội dung xử lý thông tin trên mạng xã hội, trong đó, có các quy định cụ thể về việc xử lý thông tin phản ánh đúng sự thật; xử lý thông tin phản ánh sai hoặc có nội dung sai sự thật; xử lý thông tin phản ánh trên mạng xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại hội nghị, các phóng viên đã trao đổi một số vấn đề như việc cấp và sử dụng giấy giới thiệu, công tác quản lý các trang thông tin điện tử trên địa bàn,... Bên cạnh đó, một số phóng viên cũng đề xuất cổng thông tin điện tử của các địa phương cần cập nhật, công khai các văn bản chỉ đạo, số điện thoại di động để tiện liên lạc trong quá trình tác nghiệp.

Định hướng tuyên truyền trong tháng 11/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần tiếp tục quan tâm, tuyên truyền đậm nét về việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

bna_pham ngoc canh.JPG
Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; các phong trào, mô hình thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường tuyên truyền những “điểm sáng” để lan tỏa, quảng bá thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội các tháng vừa qua.

Trong tháng 11/2023 có nhiều sự kiện, ngày lễ lớn cần được tuyên truyền đậm nét như: Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11); Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11); Kỷ niệm 111 Ngày sinh đồng chí Nguyễn Tiềm (10/11/1912 - 10/11/2023); Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đoàn kết toàn dân (18/11); 77 năm Ngày truyền thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2023); Ngày truyền thống Ủy ban MTTQ Việt Nam (18/11); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

Tin mới