Nhiều học sinh vùng lũ Quỳ Châu vẫn chưa đến trường

(Baonghean.vn) - Dù đã có những nỗ lực, nhưng việc đi học trở lại của học sinh vùng lũ Quỳ Châu vẫn còn nhiều khó khăn. 

Sáng 2/10, hàng trăm học sinh trên địa bàn huyện Quỳ Châu vẫn chưa trở lại được trường học do chưa hoàn thành xong việc khắc phục hậu quả của lũ lụt.

Điểm trường Tà Sỏi – Trường Tiểu học Châu Hạnh là điểm trường đầu tiên học sinh được trở lại trường. Trước khi bước vào buổi học chính thức, nhiều phụ huynh đã đưa con đến trường học sớm hơn ngày thường và còn nán lại để cùng các con dọn vệ sinh, sắp xếp lại trường lớp.

bna_Học sinh điểm trường Tà Sỏi dọn vệ sinh trước khi bước vào buổi học. Ảnh -NT.jpg
Học sinh điểm trường Tà Sỏi dọn vệ sinh trước khi bước vào buổi học. Ảnh: N.T

Đúng 7h15', buổi lễ chào cờ của điểm trường Tà Sỏi đã được tổ chức với sự tham gia của các thầy, cô trong Ban Giám hiệu cùng với hơn 120 học sinh. Dù điều kiện tổ chức dạy học còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất nhà trường chưa khắc phục xong, nhưng việc được trở lại trường sau nhiều ngày nghỉ học do mưa lũ khiến nhiều giáo viên và học sinh rất háo hức.

Cô giáo Trần Thị Lệ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong những ngày qua, được sự hỗ trợ của nhiều lực lượng chức năng, của phụ huynh và sự nỗ lực của giáo viên nhà trường, công tác khắc phục bão lũ ở điểm trường Tà Sỏi được thực hiện khẩn trương.

Hiện việc dọn dẹp vệ sinh đã cơ bản hoàn thành và chúng tôi ưu tiên sớm để học sinh không bị gián đoạn việc học. Về lâu dài, điểm trường còn nhiều khó khăn vì cơ sở vật chất của trường đã bị hư hỏng hết trong mưa lũ.

bna_Buổi lễ chào cờ tại điểm trường Tà Sỏi trong sáng thứ 2 đầu tuần. Ảnh - NT.jpg
Buổi lễ chào cờ tại điểm trường Tà Sỏi trong sáng thứ Hai đầu tuần. Ảnh: N.T

Những ngày qua, Trường Tiểu học và Trường Mầm non Châu Thắng cũng đã khẩn trương thu dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả của lũ lụt. Tuy nhiên, do trường bị ảnh hưởng quá nặng, khuôn viên trường rộng nên việc ổn định trường lớp còn gặp nhiều khó khăn.

Cô giáo Trần Thị Hằng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Thắng nói thêm: Liên tục trong mấy ngày qua, nhà trường đã huy động mọi lực lượng để khắc phục bão lũ. Nhưng do trường bị ngập sâu trong nước lũ nên chúng tôi lo ngại nhiều nguy cơ về dịch bệnh. Dự kiến trong hôm nay hoặc ngày mai, nhà trường sẽ tiến hành phun thuốc khử trùng và dự kiến đến sáng thứ Tư, học sinh sẽ đi học bình thường.

Trước đó, sau 1 ngày phải nghỉ học do lũ lụt, học sinh Trường THPT Quỳ Châu đã trở lại đi học bình thường từ tuần trước. Trong thời gian này, trường vẫn đang tiếp tục tiếp nhận hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ các học sinh bị thiệt hại.

bna_Sáng nay công tác dọn vệ sinh vẫn được Trưởng Tiểu học Châu Thắng - Quỳ Châu khẩn trương triển khai. Ảnh - Mỹ Hà.jpg
Sáng 2/10, công tác dọn vệ sinh vẫn được Trường Tiểu học Châu Thắng (Quỳ Châu) khẩn trương triển khai. Ảnh: N.T

Qua trao đổi với Báo Nghệ An trong sáng 2/10, bà Trần Thị Châu – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu cho biết: Hiện toàn huyện Quỳ Châu chỉ còn 2 trường ở xã Châu Thắng học sinh chưa thể đến trường. Còn lại việc tổ chức dạy và học ở các trường vùng lũ đã trở lại bình thường. Sáng nay, huyện cũng đã họp và rà soát lại toàn bộ thiệt hại và lên kế hoạch để bổ sung cơ sở vật chất cho các nhà trường.

Trước mắt, sách giáo khoa cho các học sinh bị thiệt hại về cơ bản đã đủ. Ngoài ra, huyện sẽ ưu tiên hỗ trợ những vấn đề cấp thiết trước mắt cho các nhà trường, như trang thiết bị để tổ chức dạy học bán trú, mua sắm lại bàn ghế bị hư hỏng hoặc một số đồ dùng dạy học cơ bản...

bna_Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học đã hỗ trợ gần 1000 bộ sách giáo khao cho các trường bị thiệt hại. Ảnh - Mỹ Hà.jpg
Công ty CP Sách và Thiết bị trường học đã hỗ trợ gần 1.000 bộ sách giáo khoa cho các trường bị thiệt hại. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, đợt mưa lũ vừa qua, toàn tỉnh có 117 trường học bị ngập nước.

Trong đó, riêng huyện Quỳ Châu có 7 trường bị ngập sâu trong nước, gây thiệt hại nặng; một số phòng học, nhà chức năng bị sập trần, tốc mái; có 1.055 mét tường rào bị đổ sập; 189 tủ đựng thiết bị, đồ dùng và 351 bộ thiết bị hư hỏng không thể khắc phục; 2.380 bộ bàn ghế học sinh và giáo viên bị chìm trong nước; 2.563 bộ sách giáo khoa, tài liệu học tập bị hư hỏng; 106 bộ máy vi tính và các tài sản khác như tivi, tủ lạnh, máy bơm nước, hệ thống điện và quạt điện… bị ngập nước; 2 nhà xe và các cây xanh, cây cảnh bị đổ sập. Ước tính thiệt hại về tài sản và trang thiết bị trường học trên địa bàn huyện Quỳ Châu là 22 tỷ đồng.

Tin mới