Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ biểu diễn tại Lễ khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tối mai (28/7), tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) sẽ diễn ra Lễ khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023. Điểm nhấn của Lễ khai mạc là chương trình Nghệ thuật với chủ đề “Ví, giặm – Tinh hoa tỏa sáng”.

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện; Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An và Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam phối hợp dàn dựng, thực hiện chương trình.

bna_sơ duyệt.jpg
Các nghệ sĩ tập luyện tại sân khấu Quảng trường Hồ Chí Minh, chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Ảnh: Minh Quân

Với niềm tự hào di sản, chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh 2023 có chủ đề: “Ví, Giặm - Tinh hoa toả sáng”, nhằm giới thiệu những tinh hoa của loại hình dân ca đặc biệt này tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ giá trị của di sản trong đời sống đương đại. Chương trình là dịp để tinh hoa di sản văn hóa phi vật thể - dân ca Ví, Giặm cùng hội tụ và toả sáng rạng rỡ trên quê hương xứ Nghệ. Qua đó góp phần khẳng định sự giàu có, đa dạng của di sản ví, giặm; đồng thời thể hiện sự gặp gỡ, giao thoa, gắn kết và lan tỏa của loại hình nghệ thuật này giữa các vùng miền, địa phương.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại lễ khai mạc chú trọng yếu tố văn hóa đặc trưng của xứ Nghệ, kết hợp các màn biểu diễn với những công nghệ hiện đại nhất như Hologram, 3D mapping, LED đẩy, LED 3 lớp, mang đến cho người xem những trải nghiệm hình ảnh chân thực, sống động, ấn tượng và đưa âm nhạc ví, giặm chạm đến mọi giác quan. Những chuyển động ánh sáng minh hoạ những câu chuyện về mạch nguồn, cảm hứng cũng như sự lan toả của những câu hò điệu ví đến với đời sống nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Chương trình nghệ thuật "Ví, giặm - Tinh hoa tỏa sáng" tại Lễ khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh gồm 3 chương, với 13 tiết mục nghệ thuật.

Trong đó, Chương 1 “Mạch nguồn di sản” gồm các tiết mục thể hiện những nét đời sống đặc trưng của vùng đất gió Lào nắng cháy, nơi những dòng chảy của ví, giặm hình thành. Bên cạnh đó, ví, giặm được giới trí thức thổi hồn, và cũng nuôi dưỡng tâm hồn những danh nhân kiệt xuất, mà đại diện tiêu biểu nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương 2 “Ân tình ví, giặm” là những ca khúc truyền đi thông điệp: Tinh hoa của trí tuệ, tâm hồn, khí chất con người Nghệ Tĩnh, những diễn biến tâm hồn vô cùng phong phú và đẹp đẽ của con người xứ Nghệ được kết tinh trong những sản phẩm văn hoá dân gian ví, giặm. Chương này còn có sự kết nối giữa các ca khúc dân ca truyền thống và các ca khúc hiện đại mang âm hưởng ví, giặm.

Chương 3 “Tinh hoa toả sáng” thể hiện sự gặp gỡ, giao thoa, gắn kết và lan tỏa của dân ca ví, giặm với các vùng miền, địa phương và các quốc gia.

bna_nghệ sĩ.jpg
Các gương mặt nghệ sĩ trong và ngoài nước biểu diễn trong chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023. Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao.

Chương trình sẽ có sự tham gia biểu diễn của các Nghệ sĩ Nhân dân Tiến Dũng, Hồng Lựu, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Phương Thảo, các ca sĩ Vũ Thắng Lợi, Bùi Lê Mận, Thanh Quý, Thanh Tài, Hồng Duyên, Hà Quỳnh Như, Huyền Trang (Sao Mai) và đặc biệt là sự góp mặt của 2 ca sĩ nước ngoài là Kyo York (Mỹ) và Cee Jay (Nigeria).

Chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là đêm hội của âm thanh và ánh sáng, thể hiện sức sáng tạo không giới hạn của các nghệ nhân, nghệ sĩ trên nền tảng cốt lõi là các giá trị di sản văn hóa dân tộc, tạo nên một làn gió mới, cách tiếp cận và biểu đạt mới cho các di sản truyền thống trong nhịp sống đương đại, thu hút sự theo dõi của đông đảo nhân dân và du khách.

Qua chương trình, khán giả cả nước cũng sẽ có cái nhìn mới về dân ca Ví Giặm hôm nay, một loại hình dân ca truyền thống, có sức sống bền bỉ, mãnh liệt, khởi nguồn từ lao động, lặng lẽ thấm đẫm trong hồn cốt nhân dân xứ Nghệ và lan toả mạnh mẽ trong đời sống đương đại.

- Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

Tin mới