Nhiều người thân của Bí thư xã giữ vị trí chủ chốt vì... thiếu cán bộ

Nhiều người thân, người nhà của Bí thư Đảng ủy xã Hồng Tiến (Thừa Thiên Huế) đang giữ nhiều vị trí chủ chốt.

Thời gian qua, người dân xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế phản ánh tình trạng nhiều người thân, anh em trong dòng họ của ông Lê Viết Hương, Bí thư Đảng ủy xã được bố trí giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy công quyền của xã.

nhieu nguoi than cua bi thu giu vi tri chu chot vi thieu can bo hinh 1
Ông  Lê Viết Hương, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Tiến.

Cụ thể, ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến gọi Bí thư Đảng ủy xã Lê Viết Hương bằng cậu họ; bà Hoàng Thị Dơng, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ là vợ ông Hương; ông Lê Viết Trí, Phó Bí thư Đoàn xã  là con trai ông Hương; ông Lê Văn Ca, Trưởng công an xã là em trai ông Hương; bà Nguyễn Thị Viết, Chủ tịch Hội nông dân xã là em dâu ông Hương; ông Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã là anh em cột chèo với ông Hương…

Đáng nói hơn là bà Hoàng Thị Dơng, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã và ông Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã vẫn chưa có bằng tốt nghiệp THPT.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Trần Duy Tuyến, Bí thư Thị ủy Hương Trà khẳng định, tình trạng nhiều người thân, người nhà của Bí thư Đảng ủy xã Hồng Tiến đang làm cán bộ chủ chốt ở xã này là có thật.

Hồng Tiến là xã miền núi đặc thù của thị xã Hương Trà với hơn 70% dân số là người dân tộc thiểu số. Trong bộ máy cán bộ, lãnh đạo xã thực tế hiện nay, trừ ông Hoàng Nguyễn Anh Tuấn là cán bộ tư pháp thì hầu hết cán bộ xã đều là anh em, thân thuộc của Bí thư Đảng ủy xã. Ông Tuyến cho biết nguyên nhân do thiếu cán bộ.

Ngay cả trường hợp ông Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Tiến chưa có bằng tốt nghiệp PTTH, nhưng thị xã vẫn bố trí làm việc, bởi ông Quý đã cống hiến lâu năm và làm được việc.

nhieu nguoi than cua bi thu giu vi tri chu chot vi thieu can bo hinh 2

 Trụ sở UBND xã Hồng Triến, thị xã Hương Trà.

Theo ông Trần Duy Tuyến, việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đều được thông qua tập thể và có sự nhất trí cao.

“Đội ngũ cán bộ trên đó đều nằm trong quy hoạch và được Ban Thường vụ Thị ủy phê duyệt. Cụ thể địa bàn này là địa bàn rất khó khăn, nhất là đội ngũ cán bộ rất khó. Cho nên việc tính toán và sắp xếp bộ máy, Ban Thường vụ Thị ủy rất cân nhắc, đội ngũ cán bộ lại do sự phê duyệt quy hoạch và sự thống nhất của Ban Thường vụ Thị ủy chứ không phải do địa phương tự sắp xếp” - ông Trần Duy Tuyến nói.

Mới đây, ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến bị cấp trên ra quyết định kỷ luật cảnh cáo không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng kể từ tháng 6 do “Vi phạm đạo đức, lối sống”./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới