Nhịp sống ngày đầu tiên của vùng dân cư bị phong tỏa ở TP Vinh

(Baonghean.vn) - Sau khi có lệnh phong tỏa ngay trong đêm, các khu dân cư trên địa bàn phường Hà Huy Tập (TP.Vinh) đều đã chấp hành nghiêm túc quy định "5K". Các hộ dân, hộ kinh doanh đều đã đóng cửa, chỉ có một số cửa hàng bán nhu yếu phẩm cần thiết hoạt động.
Liên quan đến ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn phường Hà Huy Tập, chính quyền địa phương đã thực hiện phong tỏa, cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 một phần phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường
Liên quan đến ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn phường Hà Huy Tập, chính quyền địa phương đã thực hiện phong tỏa, cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 một phần phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường
Khu vực phong tỏa là khu dân cư có tam giác từ ngã tư Ga Vinh đến cầu Kênh Bắc (đường Nguyễn Sỹ Sách), từ cầu Kênh Bắc đến ngã ba Quán Bàu (đường Hà Huy Tập), từ ngã ba Quán Bàu (đường Mai Hắc Đế). Ảnh: Thành Cường
Khu vực phong tỏa là khu dân cư có tam giác từ ngã tư Ga Vinh đến cầu Kênh Bắc (đường Nguyễn Sỹ Sách), từ cầu Kênh Bắc đến ngã ba Quán Bàu (đường Hà Huy Tập), từ ngã ba Quán Bàu (đường Mai Hắc Đế). Ảnh: Thành Cường
Các công dân đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ không được ra ngoài khu vực bị phong tỏa. Ảnh: Thành Cường
Các công dân đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ không được ra ngoài khu vực bị phong tỏa. Ảnh: Thành Cường
Bên trong khu vực phong tỏa, lực lượng y tế cùng cán bộ địa phương tích cực kêu gọi người dân đến nhà văn hóa cộng đồng để lấy mẫu. Các công dân đi theo tổ dân phố để thực hiện giãn cách, tránh tụ tập đông người. Ảnh: Thành Cường
Bên trong khu vực phong tỏa, lực lượng y tế cùng cán bộ địa phương tích cực kêu gọi người dân đến nhà văn hóa cộng đồng để lấy mẫu. Các công dân đi theo tổ dân phố để thực hiện giãn cách, tránh tụ tập đông người. Ảnh: Thành Cường
Tại các chốt trực khu vực phong tỏa, luôn có một chiếc bàn để người dân gửi hàng tiếp tế, đảm bảo khoảng cách tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Ảnh: Thành Cường
Tại các chốt trực khu vực phong tỏa, luôn có một chiếc bàn để người dân gửi hàng tiếp tế, đảm bảo khoảng cách tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Ảnh: Thành Cường
Hôm nay ngày 14/6, trùng vào ngày 5/5 âm lịch - Tết Đoan Ngọ, do thực hiện giãn cách, nhiều hộ dân không kịp chuẩn bị lễ cúng nên phải nhờ người thân ở ngoài gửi vào. Ảnh: Thành Cường
Hôm nay ngày 14/6, trùng vào ngày 5/5 âm lịch - Tết Đoan Ngọ, do thực hiện giãn cách, nhiều hộ dân không kịp chuẩn bị lễ cúng nên phải nhờ người thân ở ngoài gửi vào. Ảnh: Thành Cường
Hàng hóa gửi vào chủ yếu đồ lễ, gà, vịt, thịt lợn, rau quả, ... và các loại thực phẩm khác. Ảnh: Thành Cường
Hàng hóa gửi vào chủ yếu đồ lễ, gà, vịt, thịt lợn, rau quả, ... và các loại thực phẩm khác. Ảnh: Thành Cường
Phần lớn người dân trong khu phong tỏa thực hiện tốt yêu cầu "5K" của Bộ Y tế. Ảnh: Thành Cường
Phần lớn người dân trong khu phong tỏa thực hiện tốt yêu cầu "5K" của Bộ Y tế. Ảnh: Thành Cường
Tuy nhiên, vẫn có người chủ quan, không đeo khẩu trang, không thực hiện "5K" trong khu vực bị phong tỏa. Ảnh: Thành Cường
Tuy nhiên, vẫn có người chủ quan, không đeo khẩu trang, không thực hiện "5K" trong khu vực bị phong tỏa. Ảnh: Thành Cường
Nhiều nhà tranh thủ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa. Ảnh: Thành Cường
Nhiều nhà tranh thủ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa. Ảnh: Thành Cường
Nhiều tuyến đường vắng người qua lại.
Nhiều tuyến đường vắng người qua lại.
Các chốt trực luôn có mặt của các lực lượng công an, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, thay phiên gác 24/24h, đảm bảo không có người từ vùng phong tỏa ra ngoài cũng như người từ bên ngoài vào vùng phong tỏa. Ảnh: Thành Cường
Các chốt trực luôn có mặt của các lực lượng công an, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, thay phiên gác 24/24h, đảm bảo không có người từ vùng phong tỏa ra ngoài cũng như người từ bên ngoài vào vùng phong tỏa. Ảnh: Thành Cường

Tin mới