Những hình ảnh đẹp trong Lễ giao, nhận quân năm 2023 ở Nghệ An

(Baonghean.vn) -  8 giờ sáng 7/2, 21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao quân năm 2023. Tham dự các buổi lễ có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Lễ Giao quân năm nay diễn ra rất trang trọng, ấm áp.
Năm 2023, Nghệ An có 3.102 thanh niên nhập ngũ vào quân đội. Đây là những thanh niên có sức khỏe, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. Ảnh: Thành Duy

Năm 2023, Nghệ An có 3.102 thanh niên nhập ngũ vào quân đội. Đây là những thanh niên có sức khỏe, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. Ảnh: Thành Duy

Trong buổi lễ này, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã tặng hoa và quà, động viên, chúc mừng các thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh ân cần dặn dò các chiến sĩ trẻ không ngừng cố gắng phát huy tốt truyền thống anh hùng của quê hương. Ảnh: Thành Duy

Trong buổi lễ này, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã tặng hoa và quà, động viên, chúc mừng các thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh ân cần dặn dò các chiến sĩ trẻ không ngừng cố gắng phát huy tốt truyền thống anh hùng của quê hương. Ảnh: Thành Duy

“Lớp cha trước, lớp con sau/ Đã thành đồng chí, chung câu quân hành”. Đã có rất đông người thân và người dân trong tỉnh đến tiễn các chiến sĩ trẻ vào quân ngũ. Ảnh: Minh Quân

“Lớp cha trước, lớp con sau/ Đã thành đồng chí, chung câu quân hành”. Đã có rất đông người thân và người dân trong tỉnh đến tiễn các chiến sĩ trẻ vào quân ngũ. Ảnh: Minh Quân

Tân binh Nguyễn Viết Hải (SN 2001) bên mẹ là chị Trần Thị Giang ở phường Quán Bàu (TP. Vinh) cùng em trai sinh năm 2021 trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy

Tân binh Nguyễn Viết Hải (SN 2001) bên mẹ là chị Trần Thị Giang ở phường Quán Bàu (TP. Vinh) cùng em trai sinh năm 2021 trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy

Phút chia tay bịn rịn của gia đình tân binh. Cùng với yêu thương, sự tự hào, người cha, người mẹ mong mỏi con trai mình sớm trưởng thành và chững chạc hơn trong môi trường quân đội. Ảnh: Đình Tuyên

Phút chia tay bịn rịn của gia đình tân binh. Cùng với yêu thương, sự tự hào, người cha, người mẹ mong mỏi con trai mình sớm trưởng thành và chững chạc hơn trong môi trường quân đội. Ảnh: Đình Tuyên

Gia đình, bạn bè, người thân chụp ảnh lưu niệm cùng tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy

Gia đình, bạn bè, người thân chụp ảnh lưu niệm cùng tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Duy

Đôi bạn trẻ lưu luyến phút chia tay; hứa cùng nhau cố gắng ra sức rèn luyện, học tập, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát triển bản thân. Ảnh: Đình Tuyên

Đôi bạn trẻ lưu luyến phút chia tay; hứa cùng nhau cố gắng ra sức rèn luyện, học tập, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát triển bản thân. Ảnh: Đình Tuyên

Nụ hôn của anh lính trẻ dành cho người yêu trước khi lên đường trở về đơn vị. Ảnh: Đình Tuyên

Nụ hôn của anh lính trẻ dành cho người yêu trước khi lên đường trở về đơn vị. Ảnh: Đình Tuyên

Sau buổi lễ trọng thể, các tân binh ở thành phố Vinh phấn chấn, hăng hái lên đường nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, quê hương. Ảnh: Trọng Kiên

Sau buổi lễ trọng thể, các tân binh ở thành phố Vinh phấn chấn, hăng hái lên đường nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, quê hương. Ảnh: Trọng Kiên

Gửi lời chào tạm biệt tới người thân, bạn bè và quê hương; thầm hẹn ngày về cùng niềm vui sum họp. Những người lính trẻ lên đường với quyết tâm khắc phục khó khăn, gian khổ, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, địa phương và truyền thống anh hùng của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Đình Tuyên

Gửi lời chào tạm biệt tới người thân, bạn bè và quê hương; thầm hẹn ngày về cùng niềm vui sum họp. Những người lính trẻ lên đường với quyết tâm khắc phục khó khăn, gian khổ, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, địa phương và truyền thống anh hùng của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Đình Tuyên

Tin mới