Những việc làm hay ở Đồng Ngô

(Baonghean) -  Bí thư Đảng ủy xã Hồng Thành (Yên Thành) - Hoàng Văn Thiết trao đổi: “Chúng tôi luôn cố gắng tối đa để người dân xóm Đồng Ngô được an lành, sống phúc âm trong lòng dân tộc”. Từ ý kiến này, chúng tôi đã tìm về và cảm nhận rõ ý thức đồng lòng xây dựng mối đoàn kết lương - giáo nơi đây.

Xóm Đồng Ngô (xã Hồng Thành) có 150 hộ với 600 nhân khẩu, từng là địa bàn khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp độc canh cây lúa nên tỷ lệ hộ nghèo trên 20%, tình hình an ninh chính trị thiếu ổn định, mối quan hệ đoàn kết lương - giáo chưa được thắt chặt, đây đó còn thiếu niềm tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Hệ thống chính trị ở Đồng Ngô vào thời điểm ấy chưa hoàn thiện vừa thiếu lại vừa yếu…

Khối dân vận xã Hồng Thành và xóm Đồng Ngô trao đổi công tác.
Khối dân vận xã Hồng Thành và xóm Đồng Ngô trao đổi công tác.

Thực hiện kế hoạch công tác dân vận, Đảng ủy xã Hồng Thành đã xây dựng nghị quyết, thành lập chi bộ tăng cường xuống Đồng Ngô, khối dân vận xã tham mưu kế hoạch “Nâng cao chất lượng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo” kết hợp với xây dựng mô hình điểm “Dân vận khéo” trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Qua 3 năm kiên trì vận động và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, xóm có đầy đủ các tổ chức hội và hoàn thiện được bộ máy chính quyền, các tổ  liên gia tự quản được hình thành; ban công tác mặt trận, tổ dân vận xóm được kiện toàn, bộ máy đi vào hoạt động hiệu quả.

Để tạo được sự nhất trí đồng lòng cao trong việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với bà con giáo dân Đồng Ngô, Đảng ủy, chính quyền cần có một chiến lược trong quy trình vận động nhân dân. Trước hết, những người làm công tác dân vận đã gần dân và hiểu dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Ban công tác mặt trận thành lập 3 tổ hàng tuần đi tuần tra bảo vệ an ninh thôn xóm, qua đó để nắm tình hình, biết nhân dân còn mong muốn và đề xuất những gì, còn điều gì chưa thông suốt để kịp thời giải thích, đề đạt và kiến nghị. Bên cạnh đó Ban hoà giải xóm đã tích cực xử lý các bất hòa, mâu thuẫn trong nhân dân, nêu cao tinh thần lắng nghe thấu hiểu, phân xử công minh, có lý, có tình, nên một số mâu thuẫn được hóa giải, làng xóm đoàn kết gắn bó. Cũng nhờ việc hòa giải thành công các vụ tranh chấp mà đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Đông Ngô hầu như không còn…
Xác định việc tạo việc làm cho nhân dân là tiền đề để xây dựng mối đoàn kết bền chặt phục vụ mục tiêu phát triển. Đảng ủy xã cùng tổ dân vận tìm hiểu kết nối với nhiều tổ chức xuất khẩu lao động có uy tín cho hàng chục con em đi lao động nước ngoài. Cùng với đó là cho nhân dân vay vốn đầu tư xây dựng trang trại, gia trại. Từ đó đời sống nhân dân được nâng cao với gần 1/3 hộ khá, giàu, có nhiều hộ có thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng/năm.
Hơn 2 năm nay xóm Đồng Ngô vươn lên trở thành địa phương đi đầu trong phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới của xã. Bí thư chi bộ Hoàng Thanh Toàn phấn khởi: “Trong phong trào xây dựng NTM có nhiều gia đình đã tự nguyện phá dỡ hàng rào, cổng kiên cố, có nhà đóng góp hàng chục triệu đồng tiền mặt cho công trình mang tính đột phá của xã Hồng Thành”.  Cũng theo  Bí thư Toàn, trong 150 hộ dân Đồng Ngô không có hộ nào không đóng góp công sức, tiển của để làm đường và xây dựng cơ sở vật chất, trung bình mỗi khẩu đóng hơn 1 triệu đồng.
Thế nhưng, không phải kế hoạch này ngay từ đầu đã được đông đảo bà con Đồng Ngô quan tâm. Với 36 hộ cần phải giải tỏa, phải dỡ bỏ 9 công trình phụ và nhà ở, nhân dân cần hiến 1.425 m2 đất để mở rộng đường. Qua nhiều lần họp bàn và kiên trì vận động, thuyết phục nhưng chưa nhận được sự đồng tình thống nhất cao. Đảng ủy và tổ dân vận đã quyết định đi đến từng nhà phân tích cho dân hiểu chủ trương và lợi ích của công trình cần sức dân này. Đồng thời trực tiếp trao đổi với linh mục quản xứ về chủ trương, kế hoạch xây dựng nông thôn mới, cùng với linh mục đi thực địa, sau đó đề xuất phương án và bàn bạc cùng tháo gỡ.
Từ những phương án tạo được niềm tin như bàn kế hoạch tự thu, tự chi, thành lập Ban Nông thôn mới tại xóm và kêu gọi những hộ dân hiến công trình và phần đất bị ảnh hưởng để mở rộng đường. Chỉ sau 2 ngày hạng mục giải phóng mặt bằng đã hoàn tất. Sau khi có xi măng người dân lại tình nguyện đóng góp hàng trăm ngày công để hoàn thành công trình đường giao thông liên xóm dài 570m. Từ công trình giao thông liên xóm ở Đồng Ngô mà phong trào hiến đất làm đường diễn ra rầm rộ trên địa bàn xã, tạo khí thế và bộ mặt mới cho một vùng quê.
Với những kết quả đạt được của chi ủy và nhân dân xóm Đồng Ngô, việc thực hiện nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngày càng đạt kết quả cao hơn và mối đoàn kết lương - giáo ngày càng bền chặt.
  Thanh Nga

Tin mới