Nỗ lực tìm điểm yếu của phòng tuyến Nga, quân đội Ukraine hứng chịu nhiều tổn thất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
 Quân đội Ukraine hứng chịu nhiều tổn thất trong chiến dịch phản công. Có dấu hiệu cho thấy họ đang chủ động tấn công theo nhiều hướng để tìm điểm yếu của phòng tuyến Nga. Thách thức đặt ra cho Ukraine đang vô cùng lớn.

Nỗ lực căng kéo lực lượng Nga

Thay vì tập trung lực lượng đông theo một hướng, quân đội Ukraine có vẻ đang cố gắng kéo các đơn vị Nga theo nhiều hướng và nỗ lực tìm ra điểm yếu trong thế trận Nga để khai thác.

Lựu pháo Ukraine bắn về phía vị trí quân Nga gần Bakhmut. Ảnh: Getty.

Lựu pháo Ukraine bắn về phía vị trí quân Nga gần Bakhmut. Ảnh: Getty.

Phía Ukraine (bên tấn công) có lợi thế là được chọn khu vực tấn công, trong khi phía Nga phải phòng thủ dọc chiến tuyến dài tới gần 1.000km, trong đó có những đơn vị đã bị hao mòn nhất định trong quá trình phòng ngự.

Ngày 15/6, Cố vấn cho Văn phòng Tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak, cho hay mục tiêu đầu tiên là loại khỏi vòng chiến đấu thật nhiều các đơn vị lính nghĩa vụ Nga và "tạo áp lực tâm lý lên quân đội Nga".

Matthew Schmidt - giáo sư an ninh quốc gia tại Đại học New Haven (Mỹ) cho biết: "Mới chỉ có 1/4 tổng lực lượng Ukraine tham gia chiến dịch phản công. Người Nga đang băn khoăn liệu lực lượng còn lại sẽ được sử dụng ở đâu?".

Mưu kế bất đối xứng của Ukraine

Các đơn vị Ukraine tham gia phản công phải thích ứng với thực tế Nga chiếm ưu thế về hỏa lực và có lợi thế công sự vững chắc. Họ thường phải chia thành các toán nhỏ hơn để đỡ bị đối phương phát hiện và dội hỏa lực xuống.

Mick Ryan - người viết blog Futura Doctrina và theo dõi sát sao xung đột Ukraine, hiến kế cho Ukraine: "Nếu họ giới hạn được mức độ có sẵn của nhiên liệu và đạn dược dành cho các lực lượng chiến đấu của Nga, Ukraine sẽ hạn chế được mức độ phản ứng của Nga trước hoạt động chiến thuật, chiến dịch của mình, đồng thời khống chế mức độ cơ động của lực lượng dự bị Nga".

Chiến lược của Nga vẫn lợi hại

Thách thức mà quân Ukraine đối diện vẫn hết sức đáng sợ: Họ phải tấn công trực diện vào các hệ thống công sự kiên cố đã được chuẩn bị kỹ càng trong khi lại thiếu ưu thế trên không. Ukraine giờ không còn cơ hội tấn công chớp nhoáng như ở Kharkov vào mùa thu năm 2022.

Cho tới nay, cách tiếp cận của Nga trong phòng ngự ở miền Nam Ukraine tỏ ra tương đối hiệu quả. Các xe phá mìn và các loại xe thiết giáp khác của Ukraine đã trở thành mồi cho trọng pháo và máy bay Nga khi Ukraine cố gắng đột phá.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Washington đánh giá: "Khi lớp thứ nhất của đội hình Nga đẩy lui hoặc làm chậm đà tiến công của quân Ukraine, lớp thứ hai của quân Nga sẽ phản kích bất cứ mũi đột phá nào của Ukraine".

Một sĩ quan Ukraine thừa nhận vấn đề nan giải: "Một mặt phải lo phá mìn; mặt khác, phải lo chống đỡ pháo và máy bay đối phương được các UAV trinh sát chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực".

Giáo sư Matthew Schmidt nhận định, trong các tuần tới, lực lượng không quân Nga có thể sẽ đóng vai trò lớn hơn nữa trong hoạt động phòng thủ của Nga.

Để có thành công như vừa qua, quân Nga cũng đã phải đúc rút nhiều bài học xương máu trong gần 18 tháng xung đột với Ukraine. Các blogger quân sự Nga đã khen ngợi năng lực tác chiến điện tử của quân đội Nga thời gian qua đã cải thiện và vô hiệu hóa được đáng kể khả năng liên lạc và định vị mục tiêu của đối phương bởi vì các loại đạn dẫn đường chính xác cần đến tọa độ GPS.

Nga đang cố gắng gây thật nhiều thương vong và thiệt hại về xe quân sự cho phía Ukraine ở khu vực tác chiến phía trước tuyến phòng ngự chính, làm cho lực lượng Ukraine bị hao mòn nặng trước khi kịp tới phòng tuyến chính. Nói cách khác, khu vực phía trước phòng tuyến chính là khu vực bắn hạ.

Rob Lee - nghiên cứu viên tại Viện nghiên cứu Chính sách đối ngoại, nhận định: Chiến lược của Nga là "gây thiệt hại thật nặng cho các đơn vị Ukraine, đồng thời rút lui nhanh để tránh tổn thất cho chính họ".

Mục tiêu Nam tiến của Ukraine xa vời?

Lầu Năm Góc dự báo cuộc phản công của Ukraine sẽ kéo dài và "rất ác liệt".

Tướng Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho biết còn "rất sớm" để ước tính chiến dịch phản công của Ukraine kéo dài bao lâu, khi tính đến thực tế Nga có vài trăm ngàn quân bám chắc dọc theo tiền tuyến.

Ngay cả khi chiếm được một số lãnh thổ, quân Ukraine vẫn phải rà phá mìn trong lúc đối mặt với hỏa lực bắn phá từ xa của Nga.

Nếu chiến lược phòng ngự của Nga vẫn duy trì hiệu quả, phía Ukraine có thể mất nhiều binh lính mới huấn luyện (với số lượng hàng chục ngàn người tử trận), nhiều xe tăng và xe chiến đấu bộ binh khi cố chọc thủng phòng tuyến chính của Nga.

Khi ấy, dù có xuyên thủng được phòng tuyến, lực lượng Ukraine đã bị suy yếu nhiều và khó đánh tiếp về phía Nam và thực hiện mục tiêu cắt đứt cầu đất nối lục địa Nga với bán đảo Crimea./.

Tin mới