Nở rộ chiêu mạo danh 'học trò cũ thành đạt' đi tặng quà, lừa cựu giáo viên ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hàng loạt địa phương ở Nghệ An xuất hiện tình trạng nhóm người tự xưng là "học trò cũ thành đạt", liên hệ các Hội Cựu giáo chức để tặng quà tri ân, sau đó bán thực phẩm chức năng với giá cao.

Ngày 21/9, thầy Phạm Huy Đức - Chánh Văn phòng Hội Cựu giáo chức Nghệ An cho biết, ông vừa có thư gửi lãnh đạo Hội Giáo chức các huyện, thành, thị để khuyến cáo về việc lừa đảo mua hàng giá cao, thông qua các chương trình như hội thảo, tặng quà. "Từ năm 2019, chúng tôi đã có công văn gửi Hội Giáo chức các huyện về vấn đề này rồi. Bây giờ tình trạng này nở rộ, chúng tôi chỉ làm thư gửi để nhắc lại một lần nữa", thầy Đức nói.

Không chỉ tiếp cận các cựu giáo viên ở Yên Thành và Thanh Chương, nhóm người tự xưng là "học trò cũ thành đạt", gần đây cũng liên hệ với Hội Cựu giáo chức ở thị xã Thái Hòa và huyện Đô Lương để đặt vấn đề "tặng quà tri ân các thầy cô". Tuy nhiên, tại thị xã Thái Hòa, nhóm người này bị lãnh đạo Hội từ chối thẳng thừng. Còn tại huyện Đô Lương, lãnh đạo Hội cũng đã yêu cầu nhóm người này chỉ tặng quà, không giới thiệu sản phẩm để bán, đồng thời quán triệt đến các hội viên. Vì thế, tại một số xã, nhóm "học trò cũ" bị các giáo viên từ chối không nhận quà tri ân, có xã thì chỉ nhận quà xong, đến khi nhóm người này đưa sản phẩm ra giới thiệu bán thì các giáo viên đồng loạt ra về.

"Ở Hội Cựu giáo chức tỉnh, có 2 đoàn từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến, có cho chúng tôi tiền để được giới thiệu xuống phía dưới, tuy nhiên, chúng tôi từ chối thẳng thừng. Tiền không lấy, giấy giới thiệu không cấp. Rất tiếc trong hội vẫn có người nhẹ dạ, cả tin nên dù nhắc nhở nhiều nhưng vẫn bị lừa", thầy Phạm Huy Đức nói thêm.

Lãnh đạo Hội Cựu giáo chức Nghệ An cũng khẳng định, Hội chưa bao giờ có văn bản giới thiệu một tổ chức nào đó về tiếp thị, quảng cáo hay làm ảnh... ở cơ sở.

BNA_Công an xã.jpg
Nhóm "học trò cũ thành đạt" bị công an mời làm việc. Ảnh: CSCC

Thời gian gần đây, một nhóm người tự xưng là "học trò cũ thành đạt" liên hệ với lãnh đạo Hội Cựu giáo chức ở các huyện để về tặng quà tri ân các thầy cô. Các suất quà có giá trị thấp, thậm chí một số không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, ngay sau phần tặng quà, nhóm này dùng lời lẽ ngon ngọt, đánh vào tâm lý "thích khuyến mại giá rẻ" để thuyết phục các nhà giáo già mua thực phẩm chức năng giá cao gấp nhiều lần thị trường. Sau khi bán hàng thành công, khi những nhà giáo phát hiện bị hớ, thì số điện thoại của những "học trò cũ" này đã không còn liên lạc được.

Tại xã Hoa Thành, ngày 17/9 có 15 nhà giáo già bị lừa mua thực phẩm chức năng, với tổng số tiền hàng chục triệu đồng sau khi dự buổi tri ân của "học trò cũ". Còn tại huyện Thanh Chương, cũng với chiêu trò tương tự, những ngày qua hàng chục giáo viên về hưu tại nhiều xã cũng bị lừa. Tại xã Phong Thịnh, thậm chí sau khi nghe tin có "học trò cũ" về, Hội còn căng băng-rôn chào mừng.

Đến ngày 19/9, khi đang "phát quà" ở nhà văn hóa tại xã Thanh Nho, nhóm người này đã bị chính quyền địa phương phát hiện và ngăn chặn, đồng thời mời về trụ sở cơ quan công an làm việc. Tại đây, nhóm này xưng là nhân viên bán hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dược phẩm Sài Gòn. Trước mắt, Công an huyện Thanh Chương đã đề nghị những người trót mua sản phẩm thì trả lại hàng để được nhận lại tiền.

Hội Cựu giáo chức Nghệ An chính thức được thành lập vào năm 2007, hiện có hơn 20.000 hội viên. Có 21 hội cấp huyện và 2 hội trực thuộc, 420 xã, phường, thị trấn đã có tổ chức hội với 399 Hội Cựu giáo chức cơ sở.

Tin mới