Nông dân Nghệ An bám đồng sản xuất vụ Đông

(Baonghean.vn) - Tranh thủ thời tiết khô ráo, những ngày qua, nông dân Nghệ An tất bật bám đồng, chăm sóc diện tích cây trồng vụ Đông đã gieo trồng, xuống giống diện tích mới.

bna_ghép 2.jpg
Xác định vụ Đông là vụ bí hàng hóa lớn trong năm, do đó, những ngày này, nông dân các xã: Thanh Xuân, Thanh Liên, Thanh Tiên, Thanh Hòa… (Thanh Chương) đang tranh thủ làm đất để trồng bí. Ảnh: Thanh Phúc
bna_2.jpg
Để kịp thời vụ khi ngoài đồng đang làm đất, người dân đã gieo bí vào bầu ươm. Ảnh: Thanh Phúc
bna_tham quan.jpg
Năm nay, theo cơ cấu, ở một số địa phương của huyện Thanh Chương sẽ đưa vào thử nghiệm mô hình trồng mướp lấy xơ. Trong ảnh: Đầu tháng 10/2023, Hội Nông dân huyện đã tổ chức cho hội viên tham gia mô hình đi học hỏi kinh nghiệm tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: CSCC
bna_gieo tỏi.JPG
Người dân xã Hưng Tân (Hưng Nguyên) xuống giống tỏi tía. Theo đó, đến áp Tết sẽ có thu hoạch tỏi cây để bán và tháng 2 sẽ thu hoạch củ. Ảnh: Thanh Phúc
bna_tưới.JPG
Nhiều diện tích dưa chuột trên đất lúa đã phát triển tốt, người dân xã Hưng Tân đang tập trung chăm sóc. Ảnh: Thanh Phúc
bna_chăm sóc cà rốt.jpg
Nhiều diện tích cà rốt đã phát triển xanh tốt ở Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai). Ảnh: Thanh Phúc
bna_vụ Đông.jpg
Ở vùng chuyên canh rau Nghi Liên (TP.Vinh), các loại rau củ đặc trưng cho vụ Đông như: cà rốt, su hào, cải bắp cũng đã lên xanh. Ảnh: Thanh Phúc
bna_làm rau màu.JPG
Nhiều trang trại trồng rau hữu cơ cũng tranh thủ thời tiết thuận lợi để xuống giống các loại rau. Ảnh: Thanh Phúc
bna_ủ phân hữu cơ.jpg
Do giá cả phân bón tăng cao ngay từ đầu vụ nên nhiều nơi, người dân tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm phân hữu cơ vi sinh để bón cho cây trồng vụ Đông. Ảnh: Thanh Phúc
bna_ghép 3.jpg
Nhiều vùng gieo trồng cây vụ Đông sớm thì nay đã cho thu hoạch. Thời điểm này, rau vụ Đông sớm được giá, dễ tiêu thụ. Ảnh: Thanh Phúc

Tin mới