Nữ Bí thư Đoàn năng động ở miền Tây xứ Nghệ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Những năm qua, cái tên Lương Nga không còn xa lạ trong các hoạt động thiện nguyện tại miền Tây Nghệ An. Ít ai biết rằng, nữ Bí thư Đoàn xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu này cũng là một start-up khởi nghiệp bằng nghề truyền thống, mang lại việc làm, thu nhập cho bà con vùng cao.

Tạo việc làm cho đồng bào Thái

Mặc dù tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2014, tuy nhiên, cô gái Lương Thị Nga không theo nghiệp gõ đầu trẻ mà đam mê với công tác Đoàn. Với tinh thần năng nổ, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, nữ Cử nhân Sư phạm sinh năm 1991 này được bầu vào Ban chấp hành Đoàn xã Châu Hạnh và giữ cương vị Bí thư Đoàn xã từ năm 2022 đến nay.

bna_Dù là bí thư đoàn xã nhưng Lương Nga đã mở cơ sở sản xuất hương trầm để tạo công ăn việc làm cho bà con vùng cao ảnh Thành Cường.jpg
Bí thư đoàn xã Châu Hạnh khởi nghiệp bằng nghề làm hương trầm truyền thống. Ảnh: Thành Cường

Điều đáng nói, bên cạnh làm tốt công tác Đoàn, Lương Nga còn là một start-up khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê mình với nghề làm hương trầm. Từ những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường, Nga đã mang hương trầm Quỳ Châu ra Hà Nội để kinh doanh, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa lan tỏa sản phẩm quê hương. Với lợi thế đã có kinh nghiệm cũng như một số khách hàng thân quen qua nhiều năm kinh doanh, sau khi ra trường, Lương Nga luôn ấp ủ ước muốn có thể mở cơ sở sản xuất hương trầm tại quê hương để vừa giữ được nghề truyền thống, vừa có thể tạo việc làm cho bà con địa phương.

Lương Nga chia sẻ: “Xã Châu Hạnh có đến 83% là đồng bào Thái, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức của bà con còn hạn chế, người dân quanh năm chỉ cặm cụi làm nương rẫy, chăn nuôi nhưng thu nhập bấp bênh, nhiều gia đình phải để con ở nhà để vào Nam ra Bắc làm công nhân. Do đó, mong ước của mình là có thể mở được cơ sở sản xuất để đưa bà con vào làm, vừa giữ nghề truyền thống, vừa tạo được thu nhập giúp bà con đỡ bôn ba, vất vả”.

bna_Cơ sở sản xuất hương trầm của Lương Nga tạo thu nhập ổn định cho đồng bào Thái tại địa phương ảnh QA.jpg
Cơ sở sản xuất hương trầm của Lương Nga tạo thu nhập ổn định cho đồng bào Thái tại địa phương. Ảnh: Q.A

Nghĩ là làm, năm 2015, sau khi ra trường một thời gian, Nga quyết định bàn bạc với gia đình vay mượn, mở cơ sở sản xuất hương trầm tại quê nhà. Thời gian đầu khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn, đơn hàng lớn chưa nhiều, nguồn vốn còn ít nên Nga chỉ dám thuê 2 nhân công. Mặc dù vậy, với phương châm chất lượng đặt lên hàng đầu, các khâu từ tuyển chọn nguyên liệu, quy trình phơi, sấy, xay bột, cuốn hương hay đóng gói đều được Nga thực hiện chỉn chu trước khi đến tay khách hàng. Nhờ đó, sản phẩm ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng, công việc sản xuất, kinh doanh đã có bước chuyển mình, dần thoát khỏi thời điểm khó khăn ban đầu.

Đến nay, cơ sở sản xuất hương trầm của Lương Nga đã tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động tại quê nhà, với thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/tháng; những thợ chăm chỉ có thể đạt 10 triệu đồng/tháng - điều mà trước đây, công việc làm nương rẫy không thể mang lại được.

bna_1.jpg
Lương Nga cùng các đoàn viên tổ chức sinh nhật cho các em nhỏ vùng cao. Ảnh: Q.A

Đặc thù của nghề làm hương là theo mùa vụ, đặc biệt là những tháng cuối năm, việc làm không xuể, đây cũng là thời điểm mình thuê nhiều nhân công nhất. Những tháng còn lại trong năm, số đơn hàng giảm đi, tuy nhiên, vì không muốn bà con thiếu việc, mất thu nhập nên mình vẫn tiếp tục thuê mọi người trồng cây rễ hương làm nguyên liệu , vì hiện nay, cây rễ hương đủ để sản xuất hương rất ít, thường xuyên phải nhập từ các huyện khác. Tiền công trồng cây từ 200.000 - 300.000 đồng/ngày… bà con có thêm đồng ra, đồng vào...

Lương Nga - Bí thư Đoàn xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu

Nâng đỡ những mảnh đời

Bên cạnh công việc sản xuất hương trầm, nữ bí thư đoàn còn đi đầu trong các phong trào thiện nguyện tại địa phương, nhiều hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ đã được Lương Nga đồng hành, kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay san sẻ.

ffd.jpg
Những mảnh đời khó khăn đều được Lương Nga hỗ trợ và kêu gọi cộng đồng chung sức giúp đỡ. Ảnh: CSCC

Có thể kể đến trường hợp của em Lim Văn Hoà, bản Kẻ Nính, xã Châu Hạnh, mồ côi cha mẹ, sống lủi thủi một mình trong căn lều tre tạm bợ. Lương Nga đã viết bài, kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ, sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, cậu bé đã được ở trong căn nhà tình nghĩa từ sự chung tay của cộng đồng. Hay hoàn cảnh của em Lương Văn Thảo, xã Châu Hạnh, sau một tai nạn bị gãy đốt sống lưng, Lương Nga vừa hỗ trợ vừa kêu gọi sự giúp đỡ cho em, sau một thời gian ngắn, gia đình em đã nhận được 130 triệu đồng của những nhà hảo tâm, đủ để trang trải viện phí, giúp em dần hồi phục...

Đối với công tác đoàn, Lương Nga cùng các đoàn viên tại địa phương đã thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều chương trình ý nghĩa với cộng đồng như: Tổ chức ngày vì đàn em thân yêu; tổ chức sinh nhật cho trẻ em nghèo miền núi; hỗ trợ người dân làm đường, cấy lúa, dẫn nước về ruộng cho dân; hội thi nữ thanh niên thanh lịch kêu gọi về cho quỹ vì trẻ em mồ côi, thanh niên khuyết tật; xây dựng tủ quần áo miễn phí cho người dân vùng cao... Các hoạt động đều diễn ra sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực đối với những hoàn cảnh khó khăn ở miền Tây xứ Nghệ.

bna_Bí thư đoàn xã Châu Hạnh là cái tên đi đầu trong phong trào thiện nguyện tại địa phương ảnh QA.jpg
Bí thư Đoàn xã Châu Hạnh là cái tên đi đầu trong phong trào thiện nguyện tại miền Tây xứ Nghệ. Ảnh: Q..A

Từ khi trở thành Bí thư Đoàn xã, công việc của Lương Nga bận rộn hơn nhiều với các hoạt động Đoàn, nhưng cô vẫn nỗ lực hài hoà công việc đoàn thể với sản xuất, kinh doanh và đều quán xuyến tốt mọi việc. Ngoài ra, Lương Nga cũng tham gia viết bài cho các báo như Báo Nghệ An, Báo Tiền Phong… để truyền tải, lan tỏa thông tin địa phương đến độc giả gần, xa. Lương Nga chia sẻ, cô xem viết báo là một trong những niềm vui lớn trong đời./.

Tin mới