Nữ quái ôm 6 tỷ bỏ trốn sau khi 'nổ' quen lãnh đạo cấp cao có thể chạy án

Chủ động gặp nạn nhân nhận có quan hệ có thể chạy được án, Tuấn Anh nhận 6 tỷ để lo lót rồi "biến mất"

Nguyễn Văn T (SN 1971, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) bị điều tra về hành vi buôn lậu xăng dầu tại vùng biển Thanh Hóa.

Nữ quái ôm 6 tỷ bỏ trốn sau khi 'nổ' quen lãnh đạo cấp cao có thể chạy án ảnh 1
Đối tượng Đặng Thị Tuấn Anh

Biết T đang “dính” tới pháp luật, Đặng Thị Tuấn Anh (SN 1966, trú tại D3 TT Giảng Võ, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) đã gặp gỡ gia đình T và giới thiệu có người quen là lãnh đạo cấp cao, có thể “chạy án” cho T và cần chi phí để lo liệu.

Gia đình T đã tin tưởng gửi cho Tuấn Anh số tiền 300.000 USD (hơn 6 tỷ đồng) để lo liệu công việc. Tuy nhiên, Tuấn Anh không thực hiện được và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Căn cứ vào hồ sơ tài liệu, ngày 20/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thị Tuấn Anh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 16/7/2019, Cơ quan Cảnh sát CSĐT CATP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Đặng Thị Tuấn Anh.

Tin mới