Ông Putin: Lực lượng vũ trang Nga sẽ được trang bị đầy đủ phương tiện vũ khí mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chính quyền Nga dựa trên kinh nghiệm thực chiến sẽ phát triển tất cả các cơ cấu của lực lượng vũ trang, cải thiện hệ thống đào tạo huấn luyện đơn vị và bộ phận, đồng thời tiếp tục trang bị phương tiện vũ khí mới cho quân đội, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

"Dựa trên kinh nghiệm thực chiến, chúng tôi sẽ tiến hành phát triển tất cả các thành phần lực lượng vũ trang một cách cân bằng và chất lượng. Chúng tôi sẽ cải thiện hệ thống đào tạo huấn luyện các các đơn vị và bộ phận", - ông Putin nói trong bài phát biểu nhân Ngày Bảo vệ Tổ quốc.

Ông lưu ý rằng nền tảng vững chắc ở đây - đó là những người lính, hạ sĩ quan, sĩ quan, những người đã thể hiện mình một cách tốt nhất có thể trong các trận chiến đấu ngoài mặt trận.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine xuất hiện nhiều vũ khí mới (trong ảnh: Xe tăng Nga tại Crimea). Ảnh: Tư liệu

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine xuất hiện nhiều vũ khí mới (trong ảnh: Xe tăng Nga tại Crimea). Ảnh: Tư liệu

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho quân đội phương tiện vũ khí mới - đó là các hệ thống tấn công mới, các phương tiện trinh sát và thông tin liên lạc, máy bay không người lái và các loại pháo", - Tổng thống Putin nói.

Trong những năm tới, sức mạnh chiến đấu của Hải quân Nga sẽ được bổ sung thêm ba tàu ngầm hạt nhân. "Với việc Hải quân tiếp nhận biên chế tàu ngầm hạt nhân "Hoàng đế Alexander III", tỷ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược của Hải quân sẽ đạt 100%.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, những bệ phóng đầu tiên của hệ thống tên lửa Sarmat với tên lửa hạng nặng loại mới sẽ được đưa vào trực chiến trong năm nay, việc sản xuất hàng loạt tên lửa siêu thanh Kinzhal phóng từ trên không sẽ tiếp tục, còn việc cung cấp đồng bộ tên lửa siêu thanh Zircon phóng từ biển cũng sẽ bắt đầu./.

Tin mới