Phá vỡ một "luật bất thành văn"

(Baonghean) - Có một “luật bất thành văn” tồn tại lâu nay, “luật” này cũng là thứ làm suy giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, vừa được dẹp bỏ ông ạ!
 
- “Luật” nào vậy nhỉ?
- À, đó là cứ về hưu, nhận được sổ hưu, là coi như “hạ cánh an toàn”. Nhất là ở các vị trí “nhạy cảm”, “phức tạp”, hoặc ít ra là cũng ở vào nơi hay phải “vận dụng”, phải “linh hoạt” một cách bị động hoặc chủ động, mà nói trắng ra là làm sai nguyên tắc, sai quy chế, sai luật... là coi như được yên vị khi đã về hưu.
Gần như, chỉ những người đương chức, đương nhiệm mới thuộc đối tượng quan tâm kiểm tra, điều tra, xử lý những sai phạm trong điều hành quản lý. Còn cứ về hưu rồi là coi như... “hòa cả làng”, không phải chịu trách nhiệm gì nữa... 
- Cũng chính vì thế mà sinh ra cái gọi là “hội chứng 59”.
- Ơ, là hội chứng gì nữa vậy?
- Vì luật bất thành văn về hưu là “hạ cánh an toàn” mà nhiều vị cứ sắp đến thời gian về hưu là có tâm lý “đánh quả tất tay”. Nhiều người trong suốt quá trình phấn đấu thì gương mẫu, nguyên tắc, giữ gìn. Đến khi “xế chiều”, gần về hưu, khoảng từ năm 59 tuổi, là có tâm lý “vơ vét”. Nào là bổ nhiệm người ồ ạt, nào là tổ chức mua sắm và chi tiêu sai nguyên tắc, nào là sinh hoạt chệch choạc, điều hành yếu kém... Nó tạo thành một hội chứng mà ai cũng ngán ngẩm, và người ta gọi đó là “hội chứng 59”.
- Bây giờ thì chắc là phải khác rồi, phải chấm dứt hội chứng 59 rồi!
- Vì sao vậy?
- À, thì vừa rồi ở cấp Trung ương, một số vị có cấp bậc và chức vụ cao, có cả bộ trưởng, dù đã về hưu nhưng vẫn bị xử lý kỷ luật nặng về các sai phạm gây ra khi còn đương nhiệm đấy thôi.
- Đúng rồi, mấy “đại án” này cán bộ, đảng viên và dư luận rất quan tâm và đồng tình cao. Vì bất cứ ai cũng đều phải sống và làm việc theo pháp luật, ai cũng phải bình đẳng trước pháp luật. Không có căn cứ gì để cứ về hưu là coi như được an toàn, không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Như vậy là kỷ cương được chấn chỉnh, pháp luật được thực thi. Điều này càng củng cố niềm tin vào sự tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng mà toàn đảng đang thực hiện.
- Chính vì phá vỡ luật bất thành văn về hưu là “hạ cánh an toàn” nên cũng đánh động được nhiều vị sắp về hưu khác. Chắc hẳn mọi cấp, mọi người đều phải nhìn vào những vụ án lớn mà ta nghiêm minh xử lý mà tự răn mình, tự sửa mình, không theo vết xe đổ “hội chứng 59” như trước đây nữa.
- Tôi cũng rất mong thế. Công tác kiểm tra, điều tra phải được thực hiện một cách quyết liệt, triệt để, nghiêm minh, không để lọt, sót đối tượng, không có vùng cấm. 
- Ai mà chẳng mong được như thế! Hy vọng lắm thay!
Đức Dương 
TIN LIÊN QUAN

Tin mới