Phấn đấu 90% phụ nữ nông thôn được phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ tiêu được nêu trong cuộc họp cho ý kiến vào dự thảo Đề án “Tuyên truyền, vận động phụ nữ nông thôn chủ động tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2021”, do UBND tỉnh tổ chức vào chiều 16/3.

Đồng chí Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Sở LĐTB & XH, Sở Công thương...

Các đại biểu tham gia buổi góp ý đề án. Ảnh: Thanh Nga
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Thanh Nga
Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh: Mặc dù trong năm qua, các cấp hội phụ nữ đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhiều mô hình hay, tạo sức lan tỏa lớn nhưnghoạt động chỉ đạo, xây dựng mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới còn nhỏ lẻ.
Đặc biệt,nhận thức và hành vi của phụ nữ nông thôn đối với công tác bảo vệ môi trường còn chưa rõ nét; tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng có chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe người dân.
Công trình
Công trình "Con đường hoa" do Chi hội phụ nữ xã Quỳnh Hậu chủ trì được nhiều nơi học tập nhân rộng. Ảnh: tư liệu
Do đó, việc xây dựng và ban hành Đề án "Tuyên truyền, vận động phụ nữ nông thôn chủ động tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2021" nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội phụ nữ; tạo chuyển biến rõ nét cho hội viên, phụ nữ nông thôn và người dân trong cộng đồng để chủ động chung tay bảo vệ môi trường.
Trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ đã có nhiều mô hình bảo vệ môi trường như: “Phụ nữ tự quản về môi trường”; “Hố rác tại gia”; “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”....Toàn tỉnh đã xây dựng được 25 tổ phụ nữ tự quản về bảo vệ môi trường; 85 đoạn đường nông thôn xanh sạch đẹp do hội phụ nữ đảm nhận.
Một số chỉ tiêu  Đề án “Tuyên truyền, vận động phụ nữ nông thôn chủ động tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2021”: 100% cán bộ, 90% hội viên, phụ nữ thuộc 431 xã nông thôn được tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo vệ môi trường; Hàng năm vận động thêm được 12.930 hộ gia đình (bình quân mỗi xã vận động 30 hộ/năm) xây dựng hố rác tại gia, phân loại rác tại nguồn; Từ năm 2018 – 2021 có thêm 100.920 hộ gia đình nông thôn đạt 3 tiêu chí “Sạch nhà, sạch ngõ, sạch môi trường”...

Tại cuộc họp các đại biểu đã góp ý nhiều nội dung chưa hoàn thiện trong đề án như chưa phân tích rõ nguyên nhân tồn tại của thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay; cần đưa tác hại của các loại rác thải để đối tượng phạm vi của đề án nhận thức rõ đâu là rác thải gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân... 

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Xuân Đại khẳng định: Vấn đề bảo vệ môi trường là của toàn dân nhưng trong đó phụ nữ giữ vai trò rất quan trọng. Vì thế trong đề án, cơ quan chủ trì xây dựng cần nêu rõ vai trò của phụ nữ trong việc tuyên truyền; trong chủ trì các phần việc bảo vệ môi trường.

Đồng chí Lê Xuân Đại kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Thanh Nga
Đồng chí Lê Xuân Đại kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Thanh Nga
“Khi phụ nữ nhận thức được ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường thì sẽ tác động được hầu hết các tầng lớp nhân dân. Do đó, đề án cần xác định mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể để đề ra lộ trình sát hơn” - đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu./.

Tin mới