Phát hiện 16 đối tượng tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy trong quán Karaoke

(Baonghean.vn) - 16 đối tượng tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy trong quán Karaoke Phượng Phi Thường vừa bị Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) phát hiện, bắt giữ.

Ngày 4/4, Công an thị xã Hoàng Mai cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, số đối tượng này nằm trong 16 đối tượng (gồm 8 nam, 8 nữ) đã bị Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện, bắt giữ trước đó.

Cụ thể, vào ngày 02/4/2022, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Hoàng Mai đã huy động hàng chục CBCS bắt giữ 16 đối tượng khi đang tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy trong quán Karaoke Phượng Phi Thường thuộc địa bàn phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai. Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ 1,62 gam ma túy loại Ketamine và 01 bộ đồ sử dụng chất ma túy. Qua test nhanh, cả 16 đối tượng đều dương tính với chất ma túy, trong đó có nhiều đối tượng ở ngoại tỉnh như: KonTum, Thanh Hóa, Ninh Bình.

16 đối tượng đang tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Phượng Phi Thường (phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai). Ảnh: Đức Vũ
16 đối tượng đang tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Phượng Phi Thường (phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai). Ảnh: Đức Vũ

Bước đầu, Công an thị xã Hoàng Mai tạm giữ hình sự 5 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Văn Khánh (SN 1994), Lê Hữu Huy (SN 1977) đều trú tại thị xã Hoàng Mai; Lê Công Quý (SN 1992), trú tại TP. KonTum, tỉnh KonTum; Vũ Văn Sơn (SN 1990), trú tại TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình;  Nguyễn Thế Nam (SN 1993), trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Cơ quan Công an cũng làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của 11 đối tượng còn lại. Đồng thời, tiến hành xử lý hành vi vi phạm của cơ sở Karaoke Phượng Phi Thường trong hoạt động kinh doanh và phòng, chống dịch  Covid-19.

Tin mới