Phát hiện cổ vật có thể làm thay đổi lịch sử Australia

Năm đồng xu bằng đồng cùng một tấm bản đồ có niên đại gần 70 năm được đánh dấu X mà các nhà khoa học đã phát hiện có thể khiến giới nghiên cứu phải viết lại lịch sử của Australia.Nhà khoa học Ian McIntosh, người Australia, hiện là Giáo sư tại Đại học Indiana (Mỹ) dự kiến sẽ tổ chức một đoàn thám hiểm vào tháng 7/2013 để tìm thêm dấu vết đang làm giới khảo cổ phải xôn xao.Theo dự kiến, đoàn thám hiểm này sẽ đến nơi phát hiện ra năm đồng xu được xác định có niên đại khoảng 1.000 năm ở khu vực bãi biển Lãnh thổ phía Bắc (Northern Territory).
Phát hiện cổ vật có thể làm thay đổi lịch sử Australia ảnh 1

Đồng xu được tìm thấy có thể viết lại lịch sử Australia. (Nguồn: The Age)
Phát hiện này cho thấy những người bên ngoài có thể đã tới Australia từrất lâu trước thời điểm được ghi nhận theo sách sử của nước này. Thuyền trưởng James Cook được cho là đã đưa hạm đội đầu tiên tới Australia và tuyên bố nơi đây là lãnh thổ của vương quốc Anh vào năm 1770.Những đồng xu này được Maurie Isenberg, một binh sỹ Australia tìm thấy năm 1944 trên đảo Wessel Islands, nơi anh này được giao nhiệm vụ đảm trách một trạm radar trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Mãi đến năm 1979, Maurie mới gửi những đồng xu này tới một viện bảo tàng nhờ giám định.Kết quả cho thấy những đồng xu này có niên đại 1.000 năm. Lúc đó Maurie vẫn chưa nhận thức được giá trị của những đồng xu này nhưng vẫn đánh dấu vị trí tìm thấy chúng trên bản đồ của một đồng nghiệp.Hậu duệ của Maurie, Ian McIntosh, đã cùng các nhà khoa học khác xác định những đồng xu này có xuất xứ từ châu Phi, có thể vào thập kỷ từ 900-1300. Loại tiền xu này là phương tiện thông thương của vương quốc Kilwa cổ xưa, hiện chỉ là một hòn đảo lụi tàn ngoài khơi Tanzania.Nơi đây từng là một cảng thương mại phồn thịnh kết nối với Ấn Độ vào thời kỳ thế kỷ 13-16. Các mặt hàng được trao đổi chủ yếu là vàng, bạc, ngọc trai, nước hoa, đồ đá Arập, gốm sứ Ba Tư, sứ Trung Hoa giúp cảng này trở thành một trong những thị trấn có ảnh hưởng nhất tại khu vực Đông Phi vào lúc bấy giờ.Các nhà khoa học từ lâu đã có giả thuyết cho rằng từng tồn tại những tuyếnđường thương mại trên biển nối Đông Phi, Arập, Ấn Độ và đảo Spice từ 1.000 năm trước.Ngoài ra, Maurie cũng tìm thấy một số đồng xu của Công ty Đông Ấn-Hà Lan có niên đại từ 1690, chứng minh đã có những người Hà Lan vượt biển và bước chânđến Australia trước thuyền trưởng Cook.Những phát hiện này rất có thể sẽ viết lại hoàn toàn lịch sử của Australia thời sơ khai./.
Theo (Vietnam+) - V.T

Tin mới