Phát hiện ngôi mộ cá ông tồn tại hàng trăm năm tuổi

(Baonghean.vn) - Sáng 13/5, trong lúc cấp ủy ban cán sự và nhân dân thôn Đại Bắc xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) đào móng để xây dựng tường bao Đền thờ cá Ông đã bất ngờ phát hiện một bộ xương cá voi cổ có kích thước lớn, có thể đã được chôn hàng trăm năm.
Theo đó,  trong lúc công nhân  dùng máy xúc đào  móng xây dựng tường bao Đền thờ cá Ông tại thôn Đại Bắc, xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) đã phát hiện những khối xương có kích thước lớn, hình dáng lạ thường.
 Bộ xương được phát hiện có  niên đại khoảng 200 năm
Bộ xương cá Ông vừa được phát hiện

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, cùng người dân tiến hành khai quật đưa một số  số xương lên khỏi mặt đất. Theo những người dân ở đây, những khối xương lạ này là xương của một loài cá voi lớn, mà ngư dân vùng biển thường gọi là cá Ông đã được chôn cất cách đây hàng trăm năm tại bờ biển Thôn Đại Bắc.

Đây được xác định là phần thân của cá Ông dưới lớp đất cát
Đây được xác định là phần thân của cá Ông dưới lớp đất cát

Tại hiện trường đã thu được  nhiều  mảnh vỡ của phần xương sọ, một số  mảnh có đường kính hơn 40 cm, nhiều đốt xương sống có chiều dài từ 10-20cm, ngoài ra còn nhiều xương đã bị phân hủy, xương bị phủ một lớp cát mịn màu trắng.

Theo kết cấu của bộ xương trong ngôi mộ, ước tính con cá Ông trước  khi được chôn cất có chiều dài  khoảng 25-30m
Ngay trong sáng 13/5, chính quyền địa phương đã báo cáo với phòng văn hóa và thông tin huyện Quỳnh Lưu, đồng thời  phối hợp với người dân làm các thủ tục cần thiết, tiến hành chôn cất lại toàn bộ phần xương của cá Ông theo đúng phong túc địa phương.
                                                                                 Hữu Tình

Tin mới