Phát hiện xác voi đực trong rừng cao su ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Con voi bị chết là voi đực đã có ngà. Đây là một trong 2 con voi đực còn sót lại ở Nghệ An.

Tối 7/10, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của con voi rừng khoảng 20 tuổi. Con voi này được phát hiện đã chết dưới cánh rừng cao su, thuộc địa bàn xã Hạnh Lâm (huyện Thanh Chương).

"Xác con voi được phát hiện vào sáng nay, nhưng do hiện trường nằm sâu trong rừng, thời tiết lại không thuận lợi nên đi lại rất khó khăn. Mãi đến gần tối mới khám nghiệm xong", một cán bộ bảo vệ rừng có mặt tại hiện trường nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là 1 trong 2 con voi đực vừa trưởng thành, thuộc đàn voi Cao Vều, thường sinh sống trong những cánh rừng ở Vườn quốc gia Pù Mát và vùng lân cận. Theo ước đoán của Vườn quốc gia Pù Mát, đàn voi này có 8 con. Đây cũng là đàn voi duy nhất ở Nghệ An còn có khả năng phát triển vì có voi đực.

Thời gian gần đây, có thể do xung đột với con voi đực còn lại trong đàn, nên con này đã tách đàn, di chuyển và sống cô độc tại những cánh rừng thuộc địa bàn các xã Hạnh Lâm, Thanh Đức (huyện Thanh Chương). Trong khi, đàn của nó vẫn sinh sống tại các cánh rừng gần các bản Cao Vều (xã Phúc Sơn, Anh Sơn).

bna_voi1.JPG
Một con voi đực có ngà di chuyển trong Vườn quốc gia Pù Mát. Ảnh: H.T

Tại hiện trường, xác con voi đã phân hủy phần bụng. Cặp ngà của con voi đực này dài khoảng 35 cm vẫn còn nguyên. Xung quanh đó, cây cối bị ngã rạp, dấu hiệu con voi vật vã trước khi chết.

Theo người dân, trước đây đàn voi này khá đông đúc, rất ít xung đột với con người. Tuy nhiên, năm 2011, con voi đực đầu đàn bị sát hại để lấy ngà. Kể từ đó, đàn voi bắt đầu nổi giận, thường xuyên về khu dân cư quấy phá, tìm thức ăn. Chỉ trong thời gian ngắn, 2 người bị voi quật chết, nhiều người khác bị thương.

Những năm gần đây, tổ bảo vệ voi rừng được thành lập. Những người này ngoài nhiệm vụ báo hiệu cho dân làng mỗi khi voi xuất hiện, còn thường xuyên cõng muối vào tận rừng sâu để cho voi ăn, nhằm mục đích hạn chế voi rừng về các bản làng.

bna_voi2.jpg
Đàn voi Cao Vều. Ảnh: H.T

Kể từ đầu năm đến nay, đây là con voi hoang dã thứ 2 ở Nghệ An bị chết. Trước đó, vào trung tuần tháng 2, người dân phát hiện xác con voi già ở trong rừng thuộc xã Châu Phong, huyện Qùy Châu. Đây là con voi mẹ, trong đàn voi chỉ còn sót lại 2 con ở huyện này. Trước khi chết, con voi này thường về bản làng, ghé thăm hàng chục nhà dân để tìm kiếm thức ăn trong bộ dạng ốm yếu, chậm chạp.

Theo thống kê của Vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An có khoảng 13 đến 15 con voi rừng, là địa phương có số lượng voi rừng đứng thứ 3 cả nước (sau tỉnh Đắk Lắk và Đồng Nai). Trong số này, có 11 đến 13 con sống trong khu vực Vườn quốc gia Pù Mát. 3 con còn lại, gồm 1 con voi cái sống đơn độc tại khu vực 2 xã Nam Sơn, Bắc Sơn của huyện Quỳ Hợp và 1 con voi con ở xã Châu Phong. Dù vẫn còn khá nhiều đàn voi tự nhiên, nhưng phần lớn các đàn voi ở Nghệ An lại là đàn voi đơn lẻ, không còn khả năng phát triển. Nhiều con voi sống đơn độc suốt hàng chục năm qua, thường xuyên về khu dân cư tàn phá hoa màu, xung đột với con người. Nếu không có các biện pháp để sáp nhập với đàn khác, những đàn voi này sẽ dần bị xóa sổ theo thời gian./.

Tin mới