Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh nhân kỷ niệm ngày truyền thống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 6/12, nhân Kỷ niệm 34 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2023), đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đoàn đại biểu Tỉnh ủy đã đến chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh.

bna_IMG_7438.JPG
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn đại biểu Tỉnh ủy chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy.

Tiếp đoàn, về Hội Cựu chiến binh tỉnh có Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và các đồng chí cơ quan Hội.

bna_IMG_7492.JPG
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chia sẻ, trong tâm thức của người dân Việt Nam dù trong thời chiến hay trong thời bình đều dành cho bộ đội Cụ Hồ, các cựu chiến binh tình cảm đặc biệt.

Những hoạt động của Hội Cựu Chiến binh ngày càng có chiều sâu, đặc biệt có những nét rất nổi trội, đi đầu trong nhiều phong trào thi đua yêu nước, tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền.

bna_IMG_7494.JPG
Các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Hội tiếp tục quan tâm công tác giảm nghèo, giúp các hội viên, các gia đình hộ nghèo nỗ lực vươn lên; tạo việc làm cho đồng chí, đồng đội, đồng bào; đồng thời tập hợp lực lượng hội viên rất đông đảo.

Các cựu chiến binh luôn gương mẫu, đoàn kết, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo, giáo dục thế hệ trẻ vươn lên để xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết: Trung ương Hội, lãnh đạo tỉnh đánh giá rất cao; đồng thời bày tỏ tin tưởng thời gian tới, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn đến đâu, Hội cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là cánh tay của Đảng.

bna_IMG_7524.JPG
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của cấp ủy đối với Hội Cựu chiến binh tỉnh; đồng thời khẳng định luôn ý thức được trách nhiệm, vai trò, vị trí của mình.

Với tinh thần đó, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội khẳng định, Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ đoàn kết, giữ vững lập trường, phát huy trách nhiệm với xã hội để bảo vệ thành quả cách mạng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, quê hương.

Tin mới