Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dự hội nghị bầu bổ sung Bí thư Huyện ủy Tương Dương

(Baonghean.vn) - Sáng 27/9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tương Dương tổ chức Hội nghị đánh giá 9 tháng đầu năm 2018 và tiến hành bầu bổ sung Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận về kết quả đạt được trên các mặt công tác trong 9 tháng đầu năm 2018. Thời gian qua, địa bàn huyện Tương Dương xảy ra tình trạng thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nắng nóng, mưa đá, lốc xoáy, bão lũ, sạt lở đất liên tục xảy ra. Đặc biệt, trong đợt xả lũ của các nhà máy thủy điện vào ngày 30-31/8/2018 gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất, kinh doanh, của nhân dân (tổng thiệt hại ước tính 114,523 tỷ đồng).

Song với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành và nhân dân toàn huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất đạt 78,6% kế hoạch, tăng 9,7% so cùng kỳ năm 2017. Thu ngân sách ước đạt 94,7% dự toán tỉnh giao, tăng 13,6% so cùng kỳ 2017. Giải quyết việc làm được 2.550 lao động, đạt 300% kế hoạch. An sinh xã hội thường xuyên được quan tâm…

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nghiêm túc chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong 9 tháng đầu năm như: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội khả năng không đạt kế hoạch đề ra; Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra; Số học sinh bỏ học vẫn còn nhiều; Tỷ lệ người xuất khẩu lao động chưa đạt kế hoạch; Một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết dứt điểm; Kỷ cương, kỷ luật hành chính một số đơn vị chưa tốt.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất cao với 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của 3 tháng cuối năm 2018 mà UBND huyện đã trình, nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra của năm 2018.

Cũng tại hội nghị,
 Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lô Văn Xo, 94 tuổi, nguyên Bí thư Huyện ủy Tương Dương giai đoạn 1971 - 1982. Ảnh: Minh Thơ 
 

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sáng 27/9, thực hiện quy trình công tác cán bộ theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, hội nghị đã tổ chức bỏ phiếu bầu bổ sung Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cùng Thường trực Huyện ủy Tương Dương đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lô Văn Xo, 94 tuổi, nguyên Bí thư Huyện ủy Tương Dương giai đoạn 1971 - 1982.

Tin mới