Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tiếp xúc cử tri và dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Nghi Lộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 16/11, đồng chí Đặng Xuân Phương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022), gắn với tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại xóm 3, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đức Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện một số ban, ngành liên quan. Về phía huyện Nghi Lộc có đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đức Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện một số ban, ngành liên quan. Về phía huyện Nghi Lộc có đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc.

Xóm 3, xã Nghi Đồng có 175 hộ với 776 nhân khẩu, gần 100% hộ gia đình theo đạo công giáo. Thời gian qua, với tinh thần “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, “Kính Chúa, yêu Nước”, “Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, bà con nhân dân trong xóm đã đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau tích cực lao động, sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp. Thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, năm 2022 ước đạt 45 triệu đồng/người/năm. Số hộ khá và giàu ngày càng tăng, hộ nghèo, cận nghèo giảm.

Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của người dân xóm 3, xã Nghi Đồng. Ảnh: M.H

Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của người dân xóm 3, xã Nghi Đồng. Ảnh: M.H

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được bà con tích cực tham gia, như: Ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"; ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và lũ lụt; đóng góp xây dựng đường cờ Tổ quốc, chỉnh trang nhà văn hóa, xây dựng tuyến đường trước cổng nhà thờ Xứ Xuân Mỹ... với tổng số tiền trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, bà con nhân dân còn quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; phát huy vai trò gương mẫu của mọi gia đình, mọi người trong cộng đồng; ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo noi gương gia đình Thánh gia Thất.

Đồng chí Đặng Xuân Phương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: M.H

Đồng chí Đặng Xuân Phương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: M.H

Đến nay, có trên 85,8% hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hoá. Năm học 2021 – 2022, có 7 em đậu đại học và cao đẳng. Trong xóm đã xuất hiện một số tập thể, cá nhân gương mẫu, tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ của xóm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Xuân Phương vui mừng khi các chủ trương, phong trào, cuộc vận động lớn của Trung ương, của tỉnh, của huyện đã được bà con nhân dân xã Nghi Đồng nói chung và xóm 3 nói riêng nhiệt tình hưởng ứng, tham gia tích cực, đạt được nhiều kết quả tốt.

Đồng chí Đặng Xuân Phương và đồng chí Nguyễn Đức Thành trao quà cho nhân dân xóm 3. Ảnh: M.H

Đồng chí Đặng Xuân Phương và đồng chí Nguyễn Đức Thành trao quà cho nhân dân xóm 3. Ảnh: M.H

Dự Ngày hội Đại đoàn kết, đồng chí Đặng Xuân Phương cũng nêu lên ý nghĩa của việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở các khu dân cư. Đây là nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân.

Đồng thời, là dịp để thể hiện lòng yêu nước, ôn lại truyền thống hào hùng, bản lĩnh cách mạng vẻ vang của những người yêu nước, thương nòi của dân tộc ta, thể hiện phẩm chất trí tuệ và văn hóa của cộng đồng dân cư. Đây cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Ủy ban MTTQ tỉnh trao nhà "Đại đoàn kết" cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Ảnh: M.H

Ủy ban MTTQ tỉnh trao nhà "Đại đoàn kết" cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Ảnh: M.H

Từ những thành quả đã đạt được, thời gian tới, đồng chí Đặng Xuân Phương cũng mong muốn cán bộ và nhân dân xóm 3 cần tiếp tục xây dựng cho được không khí dân chủ và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, phải thực hành đoàn kết, chân thành, thật lòng, sống với nhau hòa thuận, bao dung, độ lượng, phải nhân ái để thiết lập quan hệ tình làng, nghĩa xóm bền chặt, tối lửa tắt đèn, hoạn nạn có nhau. Nhân dân trong xóm cũng cần tiếp tục làm tốt việc xây dựng gia đình văn hóa, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Đặng Xuân Phương và đồng chí Nguyễn Đức Thành trao quà cho các hộ gia đình ở xóm 3, xã Nghi Đồng. Ảnh: M.H

Đồng chí Đặng Xuân Phương và đồng chí Nguyễn Đức Thành trao quà cho các hộ gia đình ở xóm 3, xã Nghi Đồng. Ảnh: M.H

Trong chương trình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Đặng Xuân Phương cũng đã báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Trong đó, nổi bật đã thông qua 6 luật: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Ngoài ra, Quốc hội cũng đã thông qua 13 nghị quyết, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý và điều chỉnh thời điểm trình Quốc hội xem xét, thông qua Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sang kỳ họp kế tiếp kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; cho ý kiến lần đầu về 7 dự án luật.

Đồng chí Đặng Xuân Phương cũng đã báo cáo những nội dung làm việc của Quốc hội về công tác xây dựng pháp luật, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Về phía bà con cử tri cũng có nhiều ý kiến gửi đến đại biểu Quốc hội, như cần quan tâm đến chế độ cho cán bộ xóm, chi đoàn, chi hội, nhất là sau khi sáp nhập thôn, xóm; xem xét về giá đất hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng ở những vùng triển khai các dự án, có cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp khi giá vật tư phân bón tăng cao, giá đầu ra cho sản phẩm thấp, nhân dân sản xuất không có lãi, tháo gỡ về vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...


Dịp này, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao 20 suất quà cho các hộ dân thuộc khu dân cư xóm 3 và trao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ dân cư xóm 3 nhận danh hiệu Làng Văn hóa do UBND huyện trao tặng. Ảnh: M.H

Tổ dân cư xóm 3 nhận danh hiệu Làng Văn hóa do UBND huyện trao tặng. Ảnh: M.H

Đoàn đại biểu của tỉnh và huyện Nghi Lộc cũng đã trao quà tới khu dân cư xóm 3, xã Nghi Đồng.

Tin mới