Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tham gia Ban Thường vụ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa IV

(Baonghean.vn) - Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Văn Cương - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam hiệp thương vào tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh Minh Sỹ
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 2 ngày 5-6/12 tại Hà Nội. Ảnh: Thái Minh Sỹ
Trong 2 ngày 5 - 6/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức. Đại hội đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt. 3 phong trào lớn là “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”, “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng” đã đi vào cuộc sống; đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của Thầy thuốc trẻ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.
Đoàn đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An tham gia đại hội. Ảnh: Thái Minh Sỹ
Đoàn đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An tham gia đại hội. Ảnh: Thái Minh Sỹ
Đơn cử, các cấp bộ Hội đã tổ chức gần 5.000 lượt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 4 triệu lượt người dân tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc 49 tỉnh, thành phố.
Với khẩu hiệu hành động “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh”, trong nhiệm kỳ 2020-2025 tới Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp Thầy thuốc trẻ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Thầy thuốc trẻ, cổ vũ Thầy thuốc trẻ xây hoài bão lớn, thi đua rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp, cống hiến tài năng và sức trẻ trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân .
Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An khám chữa bệnh cho người dân bị thiên tai ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Chung
Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An khám chữa bệnh cho người dân bị thiên tai ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Chung
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV phát động và triển khai 02 chương trình: “Thầy thuốc trẻ tiên phong, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng” và “Thầy thuốc trẻ xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”.
Với tinh thần “Thầy thuốc trẻ xung kích, tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV kêu gọi toàn thể lực lượng Thầy thuốc trẻ khắc phục mọi khó khăn, nắm chắc thời cơ, vận hội vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu cùng ngành Y tế thực hiện thành công sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Thái Minh Sỹ
Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thái Minh Sỹ
Đại hội đã hiệp thương chọn cử 114 thầy thuốc tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; hiệp thương cử đồng chí Hà Anh Đức - Chánh Văn phòng Bộ Y tế giữ chức Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ.
Tỉnh Nghệ An có Tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Cương - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi được Đại hội hiệp thương vào tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội khóa IV.

Tin mới