Phòng học bị sập trần ở Trường Phổ thông Hermann Gmeiner: Có phải mới được cơi nới, sửa chữa?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Vụ sập trần nhà xảy ra ở Trường Phổ thông Hermann Gmeiner là sự việc hi hữu. Hiện nay, dù công tác cứu chữa, khắc phục đang được khẩn trương thực hiện, nhưng qua đó cũng để lại nhiều băn khoăn, lo lắng về cơ sở vật chất của các nhà trường.

Tai nạn bất ngờ

5 ngày sau vụ sập trần nhà xảy ra tại lớp 11A9, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner, học sinh Lăng Thế T. vẫn chưa hình dung được đầy đủ sự việc bất ngờ hôm đó. Vụ tai nạn khiến em bị gãy chân trái và phải mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115. Hiện tại, dù sức khỏe đã ổn định và chuẩn bị được ra viện nhưng T. cần một thời gian dài nữa mới có thể đi lại bình thường.

Nhớ lại về sự việc trên, T. cho biết: Lúc đó, chúng em vừa vào tiết 1 và học được khoảng 20 phút. Em đang ngồi ở bàn thứ 2 thì bất ngờ toàn bộ phần trần phía nửa trước của phòng học đổ ập xuống. Chúng em không ai chạy kịp. Bàn em có 5 bạn, 1 bạn nữ vừa được cô cử ra ngoài thì may mắn thoát nạn. Còn lại tất cả đều bị thương và xây xát. Riêng em bị khối bê tông đè thẳng lên chân và bị gãy.

bna_Hiện trưởng bị sập trần ở phòng học lớp 11A9. Ảnh - PV.jpeg
Hiện trường bị sập trần ở phòng học lớp 11A9 vào sáng 21/8. Ảnh: P.V

Cũng theo em T., lớp 11A9 có 50 học sinh. Những học sinh bị thương chủ yếu ngồi ở bàn 1 và bàn 2. Cô giáo của T. là giáo viên dạy môn Tiếng Anh khi đó đang đứng trên bục giảng cũng bị xây xát và phải đưa vào viện cấp cứu. Việc trần sập, T. nói rằng là hoàn toàn bất ngờ. Tuy nhiên, trước đó, các bạn trong lớp cho biết, hiện tượng vữa từ trần rơi xuống vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Tuy nhiên, vì xem đó là việc bình thường nên không ai chú ý.

Cùng với T., trước đó, một học sinh nữ khác ở lớp 11 A9 cũng phải ở lại bệnh viện 2 ngày để theo dõi vì có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt và nghi bị tổn thương não. Sau khi chụp CT soi não không có dấu hiệu bất thường, học sinh này đã được cho ra viện trong tình trạng tỉnh táo.

Nói thêm về sức khỏe của các học sinh, bác sĩ Chương Văn Hằng – Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa 115 cho biết: Lúc T. bị đưa vào bệnh viện, em bị chấn thương cẳng chân, đau nhiều và bị gãy ngang xương giữa. Sau khi chẩn đoán nhanh, chúng tôi đã quyết định mổ cấp cứu ngay trong buổi trưa. Đến thời điểm này, sức khỏe của em đã ổn định và sẽ được sớm ra viện. Nhưng, em cần ít nhất là 1 năm mới có thể bình phục.

bna-hoc-sinh-bi-thuong-vi-gay-chan-dang-dieu-tri-tai-benh-vien-115-anh-mh-3497.jpeg
Học sinh bị thương gãy chân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115. Ảnh: M.H

Cùng với 2 bệnh nhân này, trường hợp nặng nhất là em Đặng Thảo M., hiện đã chuyển tuyến ra Bệnh viện Việt - Đức và được mổ cấp cứu. Bệnh nhân vào viện do tai nạn sinh hoạt, đa chấn thương, vỡ trật đốt sống ngực T11, liệt tủy hoàn toàn; sọ não xuất hiện dưới nhện nhỏ, Glasgow 15 điểm; gãy xương sườn 1-4 bên phải, tràn máu, tràn khí màng phổi hai bên.

Những ngày qua, cùng với gia đình, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner cũng đã cử giáo viên trực tiếp ra bệnh viện để hỗ trợ việc điều trị của em Đặng Thảo M. Trong chiều hôm nay, đại diện nhà trường hiện đang cùng với em Thảo M. ở Bệnh viện Việt - Đức cho biết: Học sinh Thảo M. hoàn toàn tỉnh táo, sau phẫu thuật, sức khỏe của em ổn định và em đã ăn được cháo. Dù việc điều trị còn nhiều khó khăn, nhưng nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực để cùng với gia đình và bệnh viện hỗ trợ học sinh Thảo M. một cách tối đa.

Vào sáng hôm nay, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, đại diện ngành Giáo dục Thủ đô cũng đã đến thăm hỏi, động viên học sinh Đặng Thảo M. đang điều trị tại Bệnh viện Việt - Đức.

Phòng học bị sập mới được cải tạo

Liên quan đến sự việc trên, hiện phòng học 11A9 và các phòng học liền kề vẫn đang tiếp tục được niêm phong để kiểm tra. Học sinh ở các lớp này đang tạm thời chuyển sang học buổi chiều vì nhà trường đang thiếu phòng học.

Trước đó, qua phỏng vấn học sinh bị thương và một số học sinh ở Trường Phổ thông Hermann Gmeiner, các em cũng cho biết: Phòng học 11A9 nơi xảy ra vụ sập năm ngoái vốn là nơi để dụng cụ cho môn thể dục. Trước năm học mới, vì không đủ phòng học nên nhà trường đã cải tạo lại, phá vỡ bức tường cũ để nới rộng thêm phòng học cho học sinh. Các phòng học liền kề còn lại cũng được cải tạo tương tự.

bna-bac-sy-dang-kiem-tra-lai-vet-thuong-cua-hoc-sinh-luong-the-t-sau-khi-da-phau-thuat-anh-mh-7898.jpeg
Bác sĩ đang kiểm tra vết thương cho học sinh bị gãy chân sau phẫu thuật. Ảnh: M.H

Sau sự việc đáng tiếc trên, phụ huynh của một học sinh bị thương cho biết: Dù sự việc xảy ra là đáng tiếc, nhưng chúng tôi mong rằng, sau sự cố này, nhà trường cần sớm xem xét lại cơ sở vật chất của các lớp học. Nếu phòng học đã cũ hoặc xuống cấp cần tiến hành sửa chữa để đảm bảo không xảy ra tình huống tương tự.

Hiện, UBND phường Hưng Phúc cũng đã có báo cáo ban đầu về vụ sập trần nhà gây thương tích cho học sinh và giáo viên. Theo báo cáo, vào khoảng lúc 7h45 phút, tại lớp 11A9 đang trong giờ học tiếng Anh thì bị trần gỗ phía trên lớp rơi xuống phía dưới. Vào thời điểm đó, trong lớp có 49/50 học sinh đang học. Trần gỗ rơi làm 10 người bị thương (trong đó, gồm 9 học sinh và cô giáo đứng lớp). Trong dãy có liên quan đến trần sập, ngoài lớp 11A9 đang học còn có 1 lớp khác cũng bị ảnh hưởng và đã được nhà trường chuyển vị trí khác để tiếp tục công tác dạy và học.

bna-dai-dien-cong-doan-giao-duc-ha-noi-tham-dong-vien-hoc-sinh-bi-thuong-dang-dieu-tri-tai-benh-vien-viet-duc-anh-pv-5371.jpeg
Đại diện Công đoàn ngành Giáo dục Thủ đô thăm, động viên học sinh đang điều trị tại Bệnh viện Việt - Đức. Ảnh: Công đoàn giáo dục

Vụ việc hiện nay vẫn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra và chưa có kết luận cuối cùng. Sau sự cố ở Trường Phổ thông Hermann Gmeiner, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cũng đã yêu cầu tất cả các trường học trên địa bàn rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất và báo cáo ngay với thành phố nếu có nguy cơ mất an toàn. Riêng khu vực có phòng học bị sập trần ở Trường Phổ thông Hermann Gmeiner tạm thời sẽ không sử dụng để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tin mới