Phụ nữ Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Phụ nữ Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn. Hội Phụ nữ các cấp và hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở các địa phương và tạo ra nhiều giá trị sống cho chính hội viên, phụ nữ.

bna-can-bo-hoi-lhpn-tinh-dong-vien-hoi-vien-phu-nu-xa-hop-thanh-huyen-yen-thanh-tich-cuc-tham-gia-xay-dung-ntm-nang-cao-anh-mai-hoa-1-7746.jpg
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh động viên hội viên phụ nữ xã Hợp Thành, huyện Yên Thành tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Mai Hoa

Giá trị thiết thực từ phong trào

Trên diện tích khoảng 2.000 m2 đất vườn với đầy đủ ao cá, cây ăn quả, ngô, rau, tre, mét... gia đình chị Phan Thị Bình ở xóm Tân Sơn, xã Quang Thành (Yên Thành) đã quy hoạch, cải tạo thành vườn chuyên canh, chủ yếu trồng đào cảnh và cây ăn quả.

Chị Bình cho biết: Trước đây, gia đình ít để tâm đến làm vườn. Được Hội Phụ nữ xã và xóm tuyên truyền, vận động, gia đình chị đã cải tạo để phát triển kinh tế từ vườn, đồng thời, cán bộ hội xã, xóm trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn gia đình để có vườn đẹp. Riêng Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, gia đình chị bán 95 gốc đào, thu về 45 triệu đồng.

bna-mh-mo-hinh-22nha-sach-vuon-mau-lien-ke22-do-hoi-phu-nu-xa-quang-thanh-huyen-yen-thanh-xay-dung-5035.jpg
Mô hình "Nhà sạch, vườn mẫu liền kề" do Hội Phụ nữ xã Quang Thành (huyện Yên Thành) xây dựng. Ảnh: CSCC

Ở xã Quang Thành, Hội Phụ nữ xã và Chi hội Phụ nữ các xóm đã vào cuộc tuyên truyền, vận động, góp công, góp sức cùng các gia đình hội viên, phụ nữ cải tạo vườn, xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” tại 5/8 xóm, với mỗi mô hình có 10 đến 38 hộ liền kề tham gia, góp phần tạo cảnh quan môi trường nông thôn đẹp. Hội Phụ nữ xã cũng đã chủ động đăng ký với cấp ủy, chính quyền đảm nhận việc xây dựng các tuyến đường hoa, cây xanh trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Lam - Chủ tịch Hội LHPN xã Quang Thanh chia sẻ: Việc xây dựng các tuyến đường hoa, cây xanh, không đơn thuần chỉ đưa cây hoa, cây xanh ra trồng mà để triển khai là cả một cuộc “cách mạng”. Bởi để tạo được những đường hoa, đường cây xanh, đẹp, trước hết kết cấu hạ tầng phải đồng bộ từ đường giao thông, mương thoát nước; nghĩa là trước khi làm đường hoa, đường cây xanh là phải tuyên truyền người dân đồng thuận bỏ công sức, kinh phí làm đường giao thông, làm mương thoát nước, thậm chí là nắn chỉnh cổng, tường rào...

Tổ chức Hội Phụ nữ rất dày công trong phối hợp với ban chỉ huy xóm trong khảo sát, lựa chọn các tuyến đường để triển khai; tổ chức họp dân, có những tuyến phải họp 4 – 5 cuộc mới có được sự đồng thuận người dân để triển khai. Bên cạnh xây dựng các đường hoa, cây xanh, việc chăm sóc, duy trì cũng được hội chú trọng theo hình thức giao cho chính các hộ trên tuyến đường đảm nhận. Hiện tại, Hội Phụ nữ xã Quang Thành đã xây dựng thành công 3 tuyến đường cây hoa ban, sao đen với chiều dài gần 1 km.

bna-mhhoi-phu-nu-huyen-yen-thanh-ho-tro-xay-dung-mai-am-tinh-thuong-cho-hoi-vien-co-hoan-canh-kho-khan-tai-xa-dong-thanh-anh-mai-hoa-9891.jpg
Cán bộ Hội Phụ nữ huyện Yên Thành kiểm tra việc xây dựng "Mái ấm tình thương" cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đồng Thành. Ảnh: Mai Hoa

Ngoài các phần việc trên, Hội Phụ nữ xã Quang Thành cũng tích cực hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống thông qua việc thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ con giống; tín chấp ngân hàng cho phụ nữ vay vốn, tạo việc làm…; mỗi năm xóa nghèo cho 3-5 hội viên phụ nữ.

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hòa - Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Thành: Hội LHPN huyện đã phát động mỗi cơ sở hội một công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới.

Kết quả 3 năm (2021 - 2023), ở 39/39 Hội Phụ nữ cơ sở ở huyện Yên Thành đã vận động xã hội hóa hơn 3,2 tỷ đồng để xây dựng 346 đoạn đường hoa, cây xanh, với chiều dài 257 km, gắn với đảm nhận chăm sóc. Các cấp hội đã xây dựng 7 mô hình nhóm hộ liền kề “Nhà sạch, vườn đẹp” và 382 mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”; duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường hàng tháng, ngày Chủ nhật xanh; góp phần tích cực vào xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn Yên Thành: Xanh - Sạch - Đẹp.

bna-mhtuyen-cay-do-hoi-phu-nu-huyen-nghi-loc-trong-va-cham-soc-anh-mai-hoa-1-5606.jpg
Cán bộ Hội Phụ nữ huyện Nghi Lộc trồng và chăm sóc cây xanh. Ảnh: Mai Hoa

Ở huyện Nghi Lộc, ngoài tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực thực hiện các nội dung, tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, các cấp hội phụ nữ cũng đã triển khai thực hiện nhiều mô hình, công trình, phần việc cụ thể, thiết thực.

Như “Vận động gia đình hội viên phụ nữ thực hiện vệ sinh môi trường, phân loại rác tại nguồn”; “Xử lý rác thải hữu cơ thành phân vi sinh”; “Chi hội phụ nữ 5 có, 3 sạch”; xây dựng “Ngôi nhà xanh”; trồng tuyến đường cây xanh, tuyến đường hoa; xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ xóm văn minh” và “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”.

Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ còn xây dựng đường cờ gắn với biển hiệu tuyên truyền; xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao xóm; hỗ trợ một số trường mầm non cải tạo sân chơi cùng với đồ chơi cho trẻ; trao tặng làn nhựa cho hội viên, phụ nữ đi chợ, thay sử dụng túi ni lông…

Phong trào “Mỗi phụ nữ - một cây xanh; mỗi cơ sở hội - một công trình cây xanh - công trình vườn cây phụ nữ” được các cấp hội ở huyện Nghi Lộc chỉ đạo tích cực, góp phần xây dựng nhiều tuyến đường, khoảng đất trống ở vùng nông thôn có cây xanh và nhiều mảnh vườn của người dân được trồng những cây ăn quả.

bna-mhcan-bo-hoi-vien-hoi-phu-nu-huyen-nghi-loc-dam-nhan-cham-soc-hang-cay-xanh-anh-mai-hoa-1-2282.jpg
Tuyến đường do cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ huyện Nghi Lộc đảm nhận chăm sóc. Ảnh: CSCC

Bà Ngô Thị Thanh Xuân - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Nghi Lộc cho biết: Các cấp Hội Phụ nữ còn tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh thông qua xây dựng cơ sở hội và chi hội vững mạnh; bồi dưỡng, giới thiệu các hội viên ưu tú kết nạp vào Đảng.

Tổ chức hội cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu dân ca, dân vũ, bóng chuyền, bóng đá nữ, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, thể thao ở nông thôn.

Công tác an sinh xã hội cũng được hội chăm lo bằng nhiều việc làm cụ thể, như “Mái ấm tình thương”; “Mẹ đỡ đầu”; đồng hành, hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ nghèo mô hình sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm để phụ nữ thoát nghèo.

Vì sự phát triển của cộng đồng và chính người phụ nữ

Bà Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Nghệ An cho biết: Xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Thời gian qua, hội phụ nữ các cấp đã có nhiều phong trào, nội dung, phần việc cụ thể, đóng góp tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở từng địa phương, đồng thời, tạo ra nhiều giá trị thiết thực cho cuộc sống của hội viên, phụ nữ và người dân. Tiêu biểu là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Gia đình 5 có, 3 sạch”.

Bên cạnh đó, góp phần thực hiện các tiêu chí về y tế, văn hóa, nhà ở dân cư, giao thông. Các gia đình hội viên, phụ nữ và người dân thi đua vươn lên xóa đói, nghèo, giữ gìn gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình.

bna-mh2-889.jpg
Bà Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Nghệ An tặng quà Tết cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Mai Hoa

Hội phụ nữ các cấp cũng tích cực thực hiện nhiều nội dung bảo vệ môi trường vì sự phát triển của cộng đồng và tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em, như tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông; thực hiện xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh; xây dựng các mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ phố văn minh”, “Tổ phụ nữ tự quản”; đảm nhận công tác vệ sinh môi trường, trồng đường hoa, cây xanh…

Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ làm “Mái ấm tình thương”, mô hình sinh kế, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho hội viên, phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Trực tiếp triển khai và thực hiện nhiều phong trào, nội dung, phần việc cụ thể, bên cạnh đóng góp tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở từng địa phương; các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tạo ra nhiều giá trị thiết thực cho cuộc sống của hội viên, phụ nữ và người dân.

bna-mh1-714.jpg
Từ việc tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội Phụ nữ các cấp ở huyện Yên Thành đã đóng góp xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn: xanh - sạch - đẹp. Ảnh: CSCC

Cùng với các hoạt động trên, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh cũng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm vun đắp, giữ gìn giá trị tốt đẹp và phát triển, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Thời gian tới, các cấp hội sẽ chú trọng chỉ đạo, thực hiện các hoạt động theo hướng thiết thực và bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với gìn giữ và xây dựng những giá trị văn hóa truyền thống, đậm bản sắc xứ Nghệ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Hoàng Thị Thu Hiền

Trong năm 2023, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã nhận ủy thác và tín chấp cho hơn 78.000 hộ vay, với tổng số dư nợ gần 3.965 tỷ đồng để phát triển kinh tế; hỗ trợ cho gần 8.700 hội viên, phụ nữ học nghề; tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 9.800 lao động nữ vào các doanh nghiệp và xuất khẩu lao động; hỗ trợ 29.408 hộ có phụ nữ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, trong đó, có 1.132 hộ thoát nghèo và cận nghèo.

Tin mới