Phương Tây muốn xung đột quân sự hiện nay lan sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đó là nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ông cũng cho rằng, “liên minh không thể chia cắt” mà NATO đang cố gắng áp đặt đã vi phạm nguyên tắc an ninh toàn cầu.

653f3bc320302708784d1365.jpeg
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh. Ảnh: RT

Cụ thể, khi phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh, sự kiện ngoại giao quân sự thường niên quy mô nhất của Trung Quốc hôm 30/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố, liên minh phương Tây đang tìm cách mở rộng cuộc xung đột hiện nay do châu Âu tự kích động sang châu Á.

Ông Shoigu nói: “Sau khi dựng lên một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở châu Âu, phương Tây đang xem xét khả năng lây lan nó sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương và hơn thế nữa, theo một số hướng”.

Vị bộ trưởng này nhấn mạnh, sự can dự trực tiếp của các quốc gia có trang bị vũ khí hạt nhân trong cuộc đối đầu này sẽ làm khuếch đại “rủi ro chiến lược”.

Ông Shoigu lưu ý rằng gần đây phương Tây đang tích cực theo đuổi khả năng triển khai quân đội của mình tới khu vực này, lấy cớ nhằm tạo ra “một liên minh an ninh châu Âu-Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, điều sẽ biện minh cho sự hiện diện của các căn cứ quân sự của NATO ở châu Á.

Theo Bộ trưởng của Nga, cách tiếp cận như vậy làm suy yếu nghiêm trọng nguyên tắc an ninh thống nhất, được thúc đẩy bởi Nga và Trung Quốc, mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi là “cộng đồng chung tương lai”.

Ông Shoigu khẳng định, quan hệ Nga - Trung ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nước khác, đồng thời cho biết thêm rằng “nhóm bạn bè và những người cùng chí hướng của chúng tôi, những người không muốn bị lôi kéo vào chương trình nghị sự đối đầu do tập thể phương Tây áp đặt đang ngày càng gia tăng”.

Căng thẳng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương gần đây đã tăng thêm, xoay quanh nhiều vấn đề bao gồm Đài Loan, tình hình Bán đảo Triều Tiên…

Tin mới