Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho rằng hiệu quả vũ khí của phương Tây thua xa mong đợi tại Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo RT, Bộ trưởng Quốc phòng Nga - ông Sergey Shoigu mới đây cho biết, các vũ khí nước ngoài cung cấp cho Kiev đã chứng tỏ hiệu quả thua xa mong đợi trong cuộc chiến tại Ukraine.

64da464c20302749a8074f27.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: RIA Novosti

Cụ thể, hôm 14/8, ông Sergey Shoigu tuyên bố, các vũ khí của phương Tây đã được chuyển giao cho Ukraine không hoạt động đáp ứng kỳ vọng của họ trên chiến trường. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định, vũ khí của Moskva lại chứng tỏ được tính hiệu quả của mình.

Phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn quân sự - kỹ thuật thường niên Army 2023, ông Shoigu cho biết, nhiều điểm sáng tạo đổi mới từ ngành công nghiệp quốc phòng của Nga hiện đã được triển khai trên chiến trường để hỗ trợ binh lính thực hiện các hoạt động quân sự tại Ukraine.

"Trong điều kiện thực tế, vũ khí của chúng tôi đã thể hiện tính tin cậy và hiệu quả", vị bộ trưởng nói. "Trong khi đó, thiết bị phương Tây vốn được quảng cáo rộng rãi lại hóa ra không hoàn hảo trong thực tế", ông cho biết thêm. Ông Shoigu đề xuất rằng, các khách mời tham dự diễn đàn có thể tự kiểm chứng điều này bằng cách xem bộ sưu tập vũ khí phương Tây bị thu giữ được trưng bày tại triển lãm.

RT cho biết, Mỹ và NATO cho đến nay đã gửi số vũ khí, thiết bị và đạn dược trị giá hơn 100 tỷ USD cho Kiev. Vào đầu năm nay, họ cũng đã cung cấp các loại xe tăng hiện đại của phương Tây cho quân đội Ukraine, với kỳ vọng tổ chức cuộc đại phản công Xuân-Hè. Tuy nhiên, kể từ khi phát động chiến dịch vào đầu tháng 6, đến nay Kiev vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể và đã gánh chịu tổn thất nặng nề khi cố gắng xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã tổn thất khoảng 5.000 thiết bị hạng nặng, bao gồm hàng chục xe tăng và xe chiến đấu của phương Tây, cùng với đó là khoảng 43.000 binh sĩ.

64d2604685f54034193a6acc.jpg
Ảnh minh hoạ: AFP

Bộ trưởng Shoigu cho biết, ngành công nghiệp quốc phòng Nga không chỉ "nhanh chóng thích ứng để hoạt động dưới sức ép trừng phạt nặng nề", mà còn tăng cường năng lực trong một số lĩnh vực lên gấp nhiều lần.

Vị bộ trưởng cũng khẳng định, diễn đàn Army đã trở thành một trong những triển lãm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quốc phòng và bày tỏ hy vọng rằng, trong tương lai, hoạt động này sẽ có thể đóng góp thêm vào việc củng cố hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và các quốc gia khác, thiết lập đối thoại và tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết các hợp đồng mang lại lợi ích chung.

Diễn đàn Army 2023 đã khai mạc tại ngoại ô Moskva vào ngày 14/8 và sẽ diễn ra trong 1 tuần. Sự kiện thường niên này được tổ chức đồng thời tại nhiều địa điểm. Các cuộc đàm phán tại triển lãm năm ngoái đã dẫn tới việc ký kết nhiều hợp đồng giữa các bên với tổng trị giá hơn 500 tỷ Ruble, tương đương gần 8 tỷ USD vào thời điểm đó.

Tin mới