Chiến thuật không quân mới của Nga 'báo động đỏ' cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiến thuật không quân mới của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga trong vùng hoạt động đặc biệt sẽ khiến Ukraine lo lắng.

nga-tan-cong-ukraine.JPG

Tờ Business Insider trong một bài báo cho biết, chiến thuật không quân mới của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đang ngày càng khiến Kiev lo lắng.

Các quan chức quân sự cấp cao của Ukraine đã bày tỏ sự lo ngại về ưu thế không quân và pháo binh của Nga trong hoạt động phản công, cùng với những giao tranh ác liệt.

Busniness Insider nhấn mạnh rằng, trực thăng tấn công Ka-52 của Nga hoạt động đặc biệt tốt: quân đội Ukraine vượt ra ngoài tầm hoạt động của hệ thống phòng không, cho phép Alligator của Nga tự do tấn công kẻ thù bằng súng 30mm hoặc tên lửa chống tăng.

Riley Bailey, chuyên gia từ Viện nghiên cứu chiến tranh cho biết: Ngoài ra, Nga đã bố trí các máy bay và trực thăng rất gần tiền tuyến, điều mà trước đây họ đã tránh làm.

Theo ông Bailey, các hệ thống tác chiến điện tử của Nga gây nhiễu rất nhiều vào Lực lượng Vũ trang Ukraine, và các bãi mìn trở thành nỗi ám ảnh thường xuyên với đặc công Ukraine.

Do vậy, những thách thức đối với một cuộc phản công, đặc biệt là ở phía Nam, bao gồm khả năng phòng thủ hiệu quả của quân đội Nga giàu kinh nghiệm, trong đó, tuyến đầu tiên ngăn chặn bước tiến của kẻ thù bằng pháo và mìn, sau đó là các cuộc phản công ở tuyến thứ 2.

Cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu từ ngày 4/6 trên các hướng Yuzhnodonetsk, Zaporozhye và Artemovsk, với mũi tấn công chính của Lực lượng vũ trang Ukraine tập trung vào khu vực Zaporozhye của mặt trận. Kiev đã đưa vào cuộc phản công các lữ đoàn chiến đấu được huấn luyện bởi các chuyên gia NATO, và được trang bị bởi các thiết bị của phương Tây. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đến nay không thành công ở bất kỳ hướng nào, và chịu tổn thất nặng nề.

Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter nhận định, Tổng thống Zelensky sẽ phải thừa nhận thất bại của Ukraine trong cuộc phản công. Theo ông, Zelensky đã cố gắng bằng mọi cách có thể để làm hài lòng các bậc thầy của mình từ NATO, chứng minh những thành công lớn của Lực lượng Vũ trang Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh của khối liên minh quân sự, nơi vấn đề Ukraine sẽ trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất.

Ritter nhấn mạnh, quyết định khởi động một cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine được đưa ra hoàn toàn dựa trên những cân nhắc chính trị. Ông lưu ý rằng, Zelensky đã không thực hiện được kịch bản quân sự mà NATO muốn thấy.

“Nếu đến Vilnius vào ngày 11 tháng 7 tới, chúng ta sẽ chỉ thấy bức tranh về những người lính đã chết, thiết bị phá huỷ, sự đầu hàng… Ukraine sẽ phải thừa nhận rằng, đã thua trong cuộc chiến. Và kẻ thua cuộc không phải chỉ Ukraine, mà còn cả NATO, và tập thể phương Tây” - cựu sĩ quan tình báo Mỹ Ritter nhận định.

Tin mới