Quân đội Israel mở rộng chiến dịch trên bộ tại Gaza, tấn công 600 mục tiêu của Hamas

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn TASS, có thông tin cho rằng, lực lượng IDF đã xác định được các phần tử khủng bố có vũ trang và một trạm phóng tên lửa chống tăng trong khu vực Đại học Al-Azhar, đồng thời lệnh cho một máy bay chiến đấu tấn công các mục tiêu.

1405189.jpg
Ảnh: Reuters

Bộ phận báo chí của quân đội Israel cho biết, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục mở rộng các hoạt động trên bộ ở Dải Gaza, tấn công hơn 600 mục tiêu quân sự của phong trào cực đoan Hamas trong khu vực này trong những ngày gần đây.

"Trong đêm qua, IDF đã tiếp tục các chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza. Ngoài ra, trong vài ngày qua, IDF đã tấn công hơn 600 mục tiêu khủng bố, bao gồm các kho vũ khí, hàng chục vị trí phóng tên lửa chống tăng, cũng như các nơi ẩn náu và căn cứ được tổ chức khủng bố Hamas sử dụng”, tuyên bố trên cho hay.

"Trong các cuộc đụng độ với những kẻ khủng bố ở Dải Gaza, các binh lính của IDF đã tiêu diệt hàng chục kẻ khủng bố cố thủ trong các tòa nhà và đường hầm, đồng thời cố gắng tấn công quân đội. Trong đêm, lực lượng IDF đã xác định được những kẻ khủng bố có vũ trang và một trạm phóng tên lửa chống tăng trong khu vực Đại học Al-Azhar và hướng dẫn một máy bay chiến đấu tấn công chúng", quân đội Israel cho biết trong tuyên bố.

Quân đội nước này nói thêm rằng "một máy bay của IDF do lực lượng mặt đất của IDF hướng dẫn đã tấn công một trạm nghỉ bên trong một tòa nhà thuộc tổ chức khủng bố Hamas, với hơn 20 thành viên khủng bố Hamas bên trong đó."

Cũng theo TASS, căng thẳng đã bùng phát trở lại ở Trung Đông vào ngày 7/10 khi các chiến binh thuộc nhóm cực đoan của người Palestine Hamas tổ chức một cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel từ Dải Gaza, khiến nhiều cư dân tại các khu định cư biên giới của Israel thiệt mạng và bắt nhiều người khác làm con tin, bao gồm cả trẻ em, phụ nữ và người già. Hamas mô tả cuộc tấn công của họ là phản ứng trước những hành động hung hăng của chính quyền Israel nhằm vào Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa trên Núi Đền ở Thành phố cổ Jerusalem. Israel đã tuyên bố phong tỏa toàn bộ Dải Gaza và thực hiện các cuộc không kích vào Gaza cũng như một số khu vực ở Liban và Syria. Các cuộc đụng độ cũng đang diễn ra ở Bờ Tây.

Tin mới