Quân khu 4 tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, tâm huyết nghĩa tình, xứng đáng Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, Công đoàn Quân khu 4 đã chọn 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023-2028.

bna_Ảnh Thành Chung (4).jpg
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu 4 lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Thành Chung

Ngày 10/8, Quân khu 4 tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu lần thứ 9 nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ban Công đoàn Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.

bna_Ảnh Thành Chung (1).jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu 4 lần thứ 9. Ảnh: Thành Chung

Trong giai đoạn 2018-2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, Tổng cục Chính trị, Thường vụ Đảng ủy, Cục Chính trị Quân khu 4 và sự hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Công đoàn Quốc phòng, hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân Quân khu 4 đạt được nhiều kết quả quan trọng, có bước phát triển vững chắc, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình hành động Đại hội Công đoàn Quân khu lần thứ 8 đề ra.

Nội dung, phương pháp hoạt động có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thực chất. Môi trường, điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được nâng cao. Các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn được triển khai hiệu quả, có chiều sâu.

bna_Ảnh Thành Chung (2).jpg
Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 khai mạc Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu 4 lần thứ 9. Ảnh: Thành Chung

Công đoàn Quân khu 4 đã quan tâm, chăm lo các chế độ, chính sách và quyền lợi cho đoàn viên, người lao động. Vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được đề cao, xứng đáng là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công đoàn Quân khu 4 đã tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”… góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu.

Trong 5 năm qua, đã có 85 tập thể và 185 cá nhân thuộc Công đoàn Quân khu 4 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Cờ, Bằng khen, có danh hiệu “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được vinh danh cấp toàn quân.

bna_Ảnh Thành Chung (3).jpg
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Thành Chung

Trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu 4 lần thứ 9 đã đưa ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đối với công tác công đoàn; đổi mới nội dung, hình thức, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị, văn hóa, nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng tổ chức, cán bộ, đoàn viên công đoàn; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp.

Công đoàn Quân khu 4 tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, người lao động gắn với phong trào thi đua quyết thắng của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phát huy tốt chức năng của công đoàn trong tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và các hoạt động xã hội… tăng cường xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

bna_Ảnh Thành Chung (5).jpg
Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính uỷ Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Thành Chung

Với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, tâm huyết nghĩa tình, xứng đáng Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, Công đoàn Quân khu 4 đã chọn 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023-2028 là: Tập trung kiện toàn mô hình tổ chức Công đoàn theo đúng quy định của pháp luật và tổ chức biên chế của Quân khu; đổi mới nội dung và hình thức hoạt động Công đoàn phù hợp trong tình hình mới.

Đại hội đã phát lời kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn trong Quân khu đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, ra sức thi đua, đóng góp xứng đáng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Quân khu vững mạnh toàn diện.

bna_Ảnh Thành Chung.JPG
Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính uỷ Quân khu 4 tặng hoa Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ 10. Ảnh: Thành Chung

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu 4 lần thứ 9 đã bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết là những cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú thay mặt cho hơn 3.000 cán bộ, đoàn viên công đoàn thuộc 34 công đoàn cơ sở trong toàn Quân khu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ 10./.

Tin mới