Quân khu 4 tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tại chương trình, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trao quyết định khen thưởng đối với 7 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Quân khu, giai đoạn 2018 - 2023.

bna_Ảnh Thành Chung (3).jpg
Các đại biểu tham dự Chương trình Tuyên dương. Ảnh: Thành Chung

Tối 9/8, Quân khu 4 tổ chức Chương trình Tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Quân khu, giai đoạn 2018 - 2023.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng.

Về phía Quân khu 4 có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Thiếu tướng Lê Văn Vỹ - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4.

bna_Ảnh Thành Chung (1).jpg
Văn nghệ chào mừng buổi lễ tuyên dương. Ảnh: Thành Chung

Trong giai đoạn 2018 - 2023, Công đoàn Quân khu 4 đã gắn chặt phong trào công nhân, hoạt động công đoàn với phong trào thi đua quyết thắng, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “5 nhất, 3 không”; “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”...

Từ thực tiễn công tác, lao động sản xuất đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Cụ thể, đã có 85 tập thể, 185 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu khen thưởng; có 2 tập thể, 4 cá nhân được vinh danh cấp toàn quân trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

bna_Ảnh Thành Chung (2).jpg
Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 khai mạc chương trình Tuyên dương. Ảnh: Thành Chung

Riêng năm 2021, Quân khu 4 đạt giải Nhì toàn đoàn Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí toàn quân, giải A Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp toàn quân; có 245 đề tài, sáng kiến được các cấp có thẩm quyền công nhận. Nhiều đề tài, sáng kiến có giá trị ứng dụng thực tiễn cao, làm lợi cho đơn vị hàng chục tỷ đồng.

Với những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, trên cơ sở rà soát, lựa chọn, đề nghị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã quyết định khen thưởng cho 07 tập thể và 18 cá nhân; đồng thời, đề nghị Tổng cục Chính trị tuyên dương, khen thưởng cho 3 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc.

bna_Ảnh Thành Chung (4).jpg
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao quyết định khen thưởng đối với 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Quân khu, giai đoạn 2018 – 2023. Ảnh Thành Chung

Chương trình được tổ chức nhằm tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Quân khu 4, giai đoạn 2018 - 2023; tạo khí thế sôi nổi, vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu lần thứ 9, giai đoạn 2023 - 2028.

Đồng thời qua đó khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, ra sức thi đua, phát huy vai trò năng động, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

bna_Ảnh Thành Chung (5).jpg
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao quyết định khen thưởng đối với 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Quân khu, giai đoạn 2018 – 2023.

Tại chương trình, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trao quyết định khen thưởng đối với 7 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Quân khu, giai đoạn 2018 - 2023./.

Tin mới