Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục điều tra vụ bắn rơi cường kích Su24

Sau âm mưu đảo chính bất thành, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành nhiều cuộc điều tra vào lực lượng không quân nước này.

.
Sau âm mưu đảo chính bất thành, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành nhiều cuộc điều tra vào lực lượng không quân nước này.

Sự cố bắn hạ cường kích Su-24 của Nga vào tháng 10/2015 và cái chết của 34 thường dân bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ không kích ở Uludere, tỉnh Sırnak, hồi tháng 12/2011, sẽ được tái điều tra sau âm mưu đảo chính quân sự, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và tài nguyên thiên nhiên Thổ Nhĩ Kỳ Berat Albayrak cho biết hôm thứ Ba.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố trong khuôn khổ cuộc điều tra đảo chính đã bắt giữ hai phi công bắn rơi máy bay cường kích Su24 của Nga. Theo ông, họ có thể tham gia tổ chức của nhà thuyết giáo Hồi giáo đối lập Fethullah Gullen, người mà Ankara đổ lỗi đã nỗ lực gây đảo chính.

"Tôi nghĩ rằng, các sự cố ở Uludere và với máy bay Nga sẽ được tái điều tra," Bộ trưởng Albayrak nói trên kênh TV Habertürk.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới