Điện Kremlin: Quan điểm của Mỹ về Jerusalem dẫn đến chia rẽ

Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về Jerusalem không có lợi cho việc giải quyết tình hình Trung Đông, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov phát biểu.

Biểu tình phản đối quyết định của ông Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Biểu tình phản đối quyết định của ông Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Ngày 6/12, ông Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và đã ký một văn bản để di chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến thành phố này.

"Những vấn đề đáng lo ngại, những căng thẳng nảy sinh trong tiến trình hòa bình Trung Đông và trong khu vực sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Chúng tôi tin rằng quyết định này ít nhất là không có lợi cho một ai trong tiến trình hòa bình ở Trung Đông, mà trái lại, như chúng ta đã thấy, trước hết là dẫn đến sự chia rẽ trong cộng đồng quốc tế", - ông Peskov nói với các phóng viên.

Thư ký báo chí của người đứng đầu nhà nước Nga nhấn mạnh không phải ai cũng đồng ý với một quyết định như vậy của Tổng thống Mỹ và nó đã gây ra một phản ứng khá mạnh mẽ ở Ramallah và Palestine nói chung. Do đó, Nga bảo lưu sự lo ngại trước quyết định này.

"Cần phải làm gì? Tiếp tục tìm kiếm những cách thức chính trị và ngoại giao để giải quyết, mặc dù tình hình chắc chắn sẽ phức tạp hơn nhiều?" - ông Peskov nói.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới