Quy án cặp đôi trộm tiền của nạn nhân máy bay MH370

(Baonghean.vn) - Cảnh sát Malaysia đã quy án một cặp vợ chồng với tội danh lấy trộm khoảng 35 000 đô la Mỹ từ tài khoản ngân hàng của 4 hành khách bị mất tích trên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia.
Nur Shila Kanan, 33 tuổi, nhân viên ngân hàng HSBC phải đối mặt với 12 tội danh sau khi bị tình nghi chuyển tiền giữa các tài khoản khách hàng, trợ lí công tố viên của sở điều tra tội phạm thương mại Kuala Lumpur ông Izany Abdul Ghany cho biết. Chồng của Nur Shila, ông Basheer Ahmad Maula Sahul Hameed, thợ cơ khí 33 tuổi, đối mặt với 4 tội danh vì đã sử dụng 1 thẻ ghi nợ và một số thẻ khác thuộc về một hành khách của chuyến bay để rút tiền tại máy ATM. Một khoản tiền được cho là đã được chuyển vào một tài khoản thứ 5, thuộc về một người đàn ông Pakistan Ali Faran Khan, vẫn đang được cảnh sát tìm kiếm. Cặp vợ chồng trên đây bị bắt giữ vào thứ 5 vừa qua sau khi cảnh sát được cảnh báo về các giao dịch gian lận bởi nhân viên của ngân hàng HSBC. Cả hai đều phủ nhận các tội danh bị cáo buộc. Hiện họ đang được tại ngoại với điều kiện giao nộp lại hộ chiếu. Theo hãng thông tấn quốc gia Bernama, phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 8.
Bản đồ khoanh vùng tìm kiếm mới. Vòng tròn đứt màu đỏ: khu vực tìm kiếm cũ. Khoảng màu vàng và xanh đậm: khu vực tập trung tìm kiếm mới
Bản đồ khoanh vùng tìm kiếm mới. Vòng tròn đứt màu đỏ: khu vực tìm kiếm cũ. Khoảng màu vàng và xanh đậm: khu vực tập trung tìm kiếm mới
Cụ thể, Nur Shila bị cáo buộc đã chuyển 12 600 đô la Mỹ từ tài khoản của hành khách người Malaysia Hue Pui Heng vào tài khoản của hành khách người Trung Quốc Tian Jun Wei trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 8 tháng 7. Bà Nur Shila bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả để đăng kí một thẻ ghi nợ mới dưới tên của Tian, sau đó thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản tiết kiệm của các hành khách người Trung Quốc Ju Kun và tiếp viên người Malaysia Tan Size Hiang. Giao dịch phạm pháp đầu tiên được thực hiện 2 tháng sau vụ mất tích của máy bay MH370 trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.
Đến nay, công tác tìm kiếm chiếc máy bay bị nạn vẫn đang tiếp tục. Chiến dịch tìm kiếm tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây, chịu trách nhiệm bởi công ty Hà Lan Furgo Survey do chính phủ Australia chỉ định. Dự kiến khu vực tìm kiếm sẽ được khoanh vùng tại một địa điểm mới, với phạm vi tìm kiếm rộng 60 000 km vuông và xuống tới độ sâu 7000 m. (CNN đưa tin ngày 21/08)
Nấm Linh Chi

Tin mới