Quỳ Châu: Phát huy vai trò già làng trưởng bản

(Baonghean.vn) - Sáng 09/3, Huyện ủy Quỳ Châu tổ chức Hội nghị gặp mặt các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016. 

Về dự hội nghị có đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và 39 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 142 già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn huyện.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ.
Toàn cảnh buổi gặp gỡ.

Trong năm qua, các già làng, người có uy tín luôn noi gương xây dựng khối đoàn kết ở từng địa bàn dân cư; vận động đồng bào đấu tranh, bài trừ các tệ nạn xã hội và cung cấp cho lực lượng công an 387 nguồn tin tố giác tội phạm, trong đó có 232 nguồn tin có giá trị.

Cùng đó, phối hợp thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng, bản văn hoá. Hiện nay toàn huyện đã có 118/146 làng, bản văn hoá, có 8.091 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 54,6%... 

Các già làng, người có uy tín còn tăng cường vận động con cháu, dòng họ tích cực học tập, tăng gia lao động sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt. Điển hình như ông Lô Văn Tâm, ở bản Bình 1, xã Châu Bình với phong trào vận động con cháu, họ tộc, bản làng trồng rừng; ông Lương Văn Chung, bà Lô Thị Nga ở bản Hoa Tiến 2, xã Châu Tiến, vận động nhân dân khôi phục lại nghề dệt truyền thống, hiện nay bản Hoa Tiến 2 đã trở thành làng nghề dệt thổ cẩm tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân trong bản; ông Lang Hán ở bản Na Cà xã Châu Hạnh là giáo viên dạy chữ Thái đã vận động con cháu người dân tộc học và viết chữ Thái.

Tại hội nghị, Huyện ủy Quỳ Châu tặng quà cho 39 già làng, người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “làm nhiều việc tốt”./.

Quang Thịnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới